Thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm 68 năm Ngày Nam bộ kháng chiến

(VOV5)- Sáng nay (21/9), thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Kỷ niệm  68 năm Ngày Nam bộ kháng chiến  (23/9/1945 -23/9/2013).  

Tại buổi lễ,  các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng của nhân dân Sài Gòn –Chợ Lớn- Gia Định dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn kết một lòng đứng lên chống lại giặc Pháp  xâm lược,  bảo vệ Tổ quốc. Nhân dân Nam bộ dưới sự lãnh đạo của Đảng  đã giương cao ngọn cờ độc lập, tự do; phát huy khí thế cách mạng Tháng Tám, tinh thần yêu nước của các tầng lớp nhân dân, đoàn kết một lòng với giáo mác, tầm vông cùng nhau đứng lên chống thực dân Pháp xâm lược, bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc.

Cuộc kháng chiến Nam bộ  đã tạo điều kiện và thời gian cho Trung ương và Chủ tịch Hồ Chí Minh chuẩn bị và tiến hành cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện và lâu dài trong cả nước, tiến tới giành độc lập, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm 68 năm Ngày Nam bộ kháng chiến - ảnh 1
Lễ kỷ niệm 68 năm ngày Nam Bộ kháng chiến. Ảnh: VGP/Mạnh Hùng



Tham dự buổi lễ, bà Đặng Hồng Nhật ở quận 11, người làm giao liên của Cơ quan Phụ nữ cứu quốc cách đây 68 năm, chia sẻ:“Nhân kỷ kiệm Ngày Nam bộ kháng chiến tôi cứ nao nao nhớ lại những ngày đó, những bài hát thời đó mình học  bây giờ mình vẫn nhớ “ mùa thu rồi mình đi theo tiếng gọi của sơn hà nguy biến…cảm xúc đó mình vẫn rất nhớ. Mình bây giờ nhắn nhủ với tuổi trẻ là đất nước mình cũng đã hội nhập nhưng tuổi  trẻ phải giử bản sắc dân tộc, truyền thống yêu nước, tinh thần lao động cần cù và sống nghĩa tình  với đồng đội, đồng bào.” 

Lệ Hằng/VOV- Thành phố Hồ Chí Minh

Phản hồi

Các tin/bài khác