Thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư Việt Nam – Vương quốc Anh

(VOV5) - Chiều  12/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Huân tước Stephen Green, Quốc vụ khanh phụ trách thương mại và đầu tư Vương quốc Anh, đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: “Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình cùng với Anh tiếp tục đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào sâu rộng, hiệu quả”.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư Việt Nam – Vương quốc Anh - ảnh 1

Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường hơn nữa hoạt động hợp tác kinh tế, xúc tiến thương mại, đầu tư; đưa kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt con số ấn tượng hơn trong thời gian tới. Thủ tướng mong muốn Anh ủng hộ Việt Nam đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU; tiếp tục dành ODA cho Việt Nam ở mức cao; thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực hàng không dân dụng... Thủ tướng mong muốn Anh tăng học bổng, đơn giản hóa thủ tục và tạo điều kiện thuận lợi để ngày càng có nhiều sinh viên Việt Nam được sang theo học tại Anh; đề nghị Anh quan tâm đầu tư xây dựng các cơ sở giáo dục tại Việt Nam…

Về phần mình, Huân tước Stephen Green khẳng định Vương quốc Anh luôn coi trọng phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam; sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ và nỗ lực hết mình cùng với Việt Nam triển khai hiệu quả các thỏa thuận mà lãnh đạo cấp cao đã thống nhất. Huân tước Stephen Green cũng đề xuất 2 bên cần tăng cường hơn nữa hoạt động hợp tác giáo dục-đào tạo, giao lưu văn hóa, qua đó góp phần tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước, hai dân tộc Việt Nam và Anh./.

Phản hồi

Các tin/bài khác