Tổng bí thư và Chủ tịch nước tiếp Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina

(VOV5)- Tiếp tục chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, sáng nay, Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina sẽ đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ; Đặt vòng hoa tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thăm khu Di tích Nhà sàn tại Phủ Chủ tịch. Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina cũng sẽ  Tham dự Diễn đàn Doan nghiệp Việt Nam – Bangladesh; Thăm chùa Bái Đính tại tỉnh Ninh Bình. Chiều nay, Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina sẽ rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm Việt Nam.

Trước đó vào chiều qua, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina.



Tổng bí thư và Chủ tịch nước tiếp Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina  - ảnh 1



Tại đây, bà Sheikh Hasina khẳng định quyết tâm của Chính phủ Bangladessh  trong việc thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác về kinh tế, thương mại, nông nghiệp, văn hóa, quốc phòng… với Việt Nam; mong muốn tăng cường quan hệ giữa Đảng Liên đoàn Nhân dân Bangladesh và Đảng Cộng sản Việt Nam, đẩy mạnh giao lưu giữa Quốc hội, doanh nghiệp và nhân dân hai nước, tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa hai nước trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.



Tổng bí thư và Chủ tịch nước tiếp Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina  - ảnh 2
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Bangladesh Sheikh Hasina


Về phần minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Đảng và Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Bangladesh đồng thời nhất trí về việc mở rộng, tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác, giao lưu giữa hai nước trên các lĩnh vực và các kênh  trong thời gian tới.

Tổng bí thư và Chủ tịch nước tiếp Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina  - ảnh 3
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp thân mật Thủ tướng Bangladesh


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẽ và trao đổi kinh nghiệm trong việc xây dựng đất nước với Bangladesh. Hai bên cần tăng cường hơn nữa việc trao đổi đoàn nhất là đoàn cấp cao, giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân 2 nước nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai bên. Chủ tịch nước chúc Bangladesh sớm trở thành thành viên chính thức của Diễn đàn hợp tác liên khu vực Á-Âu (ASEM). Qua Thủ tướng, Chủ tịch nước chuyển lời mời sang thăm Việt Nam tới Tổng thống Bangladesh./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác