Triển lãm “Hà Nội sắc màu 1914 – 1917” tại Pháp

(VOV5)- Triển lãm "Hà Nội sắc màu, 1914-1917" trưng bày 60 bức ảnh màu được chụp bởi nhiếp ảnh gia người Pháp Leon Busy từ cách đây 100 năm.

Triển lãm “Hà Nội sắc màu 1914 – 1917” tại Pháp - ảnh 1
Trưng bày 60 bức ảnh về Hà Nội xưa

Triển lãm "Hà Nội sắc màu 1914-1917" khai mạc ngày 15/9 tại Ngôi nhà các sinh viên Đông Nam Á trong Trung tâm đại học quốc tế tại Paris, Pháp.

Triển lãm trưng bày 60 bức ảnh màu được chụp bởi nhiếp ảnh gia người Pháp Lêông Budi (Léon Busy) chụp cách đây 100 năm, theo đơn đặt hàng của nhà tài chính Anbe Can (Albert Kahn) cho bộ “Tư liệu của hành tinh”, nay trở thành một phần trong bảo tàng Anbe Can. Đây là một trong những sự kiện chính trong năm Việt Nam tại Pháp và hồi đầu năm đã được triển lãm tại Hà Nội trong năm Pháp tại Việt Nam.

Chọn lọc từ 1500 bức ảnh do nhiếp ảnh gia Lêông Budi thực hiện, triển lãm được chia thành 2 chủ đề: “Đời sống thường nhật - các ngành nghề và xã hội”; và “Môi trường và đức tin” thể hiện một giai đoạn sống động trong quá khứ của người Việt cách đây 100 năm. Tham tán công sứ, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp  Nguyễn Thị Bích Huệ, cho biết: Là một người Hà Nội, bà cảm thấy thực sự xúc động khi xem triển lãm, khi được ngắm nhìn lại những góc phố quen thuộc vẫn còn đó, cũng như được khám phá những hình ảnh lịch sử của một số địa điểm nay đã đổi thay./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác