Trưởng ban Tuyên giáo TW Võ Văn Thưởng: An Giang cần nỗ lực hơn nữa để đưa Nghị quyết vào cuộc sống

(VOV5) - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng yêu cầu thời gian tới, An Giang cần có nhiều nỗ lực hơn nữa để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Chiều 25/8, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí th ư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, công tác tuyên giáo 7 tháng đầu năm 2016 và nhiệm vụ thời gian tới.


Trưởng ban Tuyên giáo TW Võ Văn Thưởng: An Giang cần nỗ lực hơn nữa để đưa Nghị quyết vào cuộc sống - ảnh 1
Ảnh: angiang.gov.vn


Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng yêu cầu thời gian tới, An Giang cần có nhiều nỗ lực hơn nữa để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việc triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải được xem là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh phải gắn với việc trong sạch đội ngũ cán bộ, phòng chống tham nhũng, lãng phí; chống tình trạng lợi ích nhóm và coi là khâu then chốt nhất trong công tác xây dựng Đảng. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác