Ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển phương tiện GTVT thân thiện môi trường

(VOV) - Sáng nay, tại Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam tổ chức Hội thảo “Ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển phương tiện giao thông vận tải thân thiện với môi trường”.

Tại hội thảo, các chuyên gia của 2 nước thảo luận về tác động của biến đổi khí hậu, kịch bản biến đổi khí hậu của Việt Nam, kế hoạch hành động của Bộ giao thông vận tải ứng phó với biến đổi khí hậu và trao đổi kinh nghiệm về phát triển phương tiện giao thông vận tải thân thiện với môi trường của Vương quốc Anh. Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh: Biến đổi khí hậu là thách thức lớn đối với nhân loại và tại Việt Nam, những bất lợi của biến đổi khí hậu đã và đang diễn ra hàng ngày gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động phát triển kinh tế xã hội, trong đó có giao thông vận tải.

Ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển phương tiện GTVT thân thiện môi trường - ảnh 1
Khói xe là một trong những nguyên nhân chính gây ra ô nhiễm môi trường

Thứ Trưởng Lê Mạnh Hùng khẳng định: Nhận thức rõ về ứng phó với biến đổi khí hậu, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm xác định rõ những hành động trong giai đoạn 2011-2015, để đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và xây dựng triển khai thí điểm các giải pháp thích ứng giảm nhẹ hiệu ứng phác thải khí nhà kính trong hoạt động giao thông vận tải.”/.

Phản hồi

Các tin/bài khác