Vấn đề Biển Đông sẽ được thảo luận kỹ lưỡng tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 26

(VOV5) -  Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 26 sẽ là sự kiện đầu tiên mà các nhà lãnh đạo ASEAN chính thức nhóm họp để thảo luận về chương trình nghị sự và các ưu tiên của ASEAN trong năm 2015.

Phát biểu tại buổi họp báo về Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 26 diễn ra hôm qua, 24/4, tại Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur, Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Anifah Aman cho biết HNCC ASEAN lần thứ 26 sẽ được tổ chức tại thủ đô Kuala Lumpur và đảo Langkawi thuộc bang Kedah, trong hai ngày 26 và 27/4.


Vấn đề Biển Đông sẽ được thảo luận kỹ lưỡng tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 26  - ảnh 1
Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Anifah Aman tại cuộc họp báo. (Ảnh: Vietnam+)



Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 26 sẽ là sự kiện đầu tiên mà các nhà lãnh đạo ASEAN chính thức nhóm họp để thảo luận về chương trình nghị sự và các ưu tiên của ASEAN trong năm 2015. Việc hình thành Cộng đồng ASEAN vào cuối năm nay là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự. Tại Hội nghị, các nhà lãnh đạo sẽ tập trung vào những tiến triển hướng tới việc thành lập Cộng đồng ASEAN vào cuối năm, tầm nhìn ASEAN sau 2015 và phác đồ về phương hướng hành động trong giai đoạn tiếp theo để thúc đẩy khu vực phát triển lên tầm cao mới.

Bộ trưởng Anifah Aman cho biết vấn đề Biển Đông sẽ được thảo luận kỹ lưỡng ở cấp Bộ trưởng và cấp nguyên thủ quốc gia trong quá trình Hội nghị. Theo ông Anifah Aman, Hội nghị cũng sẽ đề cập mối đe dọa từ tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, đặc biệt là đối với Brunei, Malaysia và Indonesia, những nước có đông dân là người Hồi giáo. ASEAN cũng tìm kiếm giải pháp cho vấn đề người Rohingya thiểu số ở Myanmar, vấn đề không chỉ của Myanmar mà cũng là mối quan tâm của ASEAN./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác