Việt Nam và Đức nỗ lực xây dựng Đại học Việt - Đức trở thành mô hình đại học mới

(VOV5) - Sau 7 năm hoạt động, trường Đại học Việt - Đức đã và đang đào tạo hơn 1.800 thạc sỹ và cử nhân theo chuẩn quốc tế.

Việt Nam và Đức nỗ lực xây dựng Đại học Việt - Đức trở thành mô hình đại học mới - ảnh 1
Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm phòng thực hành công nghệ thông tin.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định như vậy khi dự Lễ khai giảng năm học mới 2015-2016 của trường Đại học Việt – Đức, tại thành phố Mới, tỉnh Bình Dương, diễn ra sáng nay (23/10).

Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam nhấn mạnh trường Đại học Việt - Đức là mô hình trường đại học hoàn toàn mới, chưa có tiền lệ ở Việt Nam, trường đại học được Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đức quyết định cùng xây dựng. Việc thành lập trường được coi là dự án hải đăng trong quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Cộng hòa Liên bang Đức. Do đó, 2 bên sẽ cùng góp phần phát triển trường Đại học Việt - Đức thành mô hình giáo dục có vai trò thúc đẩy hệ thống đào tạo đại học Việt Nam đổi mới cơ bản, toàn diện và hội nhập quốc tế; góp phần nâng vị thế giáo dục đại học Việt Nam xứng tầm với khu vực và quốc tế.

Sau 7 năm hoạt động, trường Đại học Việt - Đức đã và đang đào tạo hơn 1.800 thạc sỹ và cử nhân theo chuẩn quốc tế. Trường có 17 phòng thí nghiệm hiện đại như: phòng thí nghiệm robot, phòng thí nghiệm tự động hóa, phòng thí nghiệm mô phỏng tốc độ tính toán cao cho ngành tính toán kỹ thuật.


Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác