ASEAN sẵn sàng cứu trợ Philippines và giúp đỡ Việt Nam sau bão Haiyan

(VOV5)- Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh cho biết trong tuần này, ASEAN sẽ chuyển khẩn cấp hàng cứu trợ gồm máy phát điện, kho lưu động và các bộ đồ gia dụng tới Tacloban, khu vực chịu thiệt hại, mất mát lớn nhất về người và của do siêu bão Haiyan gây ra ở Philippines.

ASEAN cũng đang tập trung chuẩn bị nguồn lực đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của người dân những vùng bị ảnh hưởng, đặt biệt là thực phẩm và nước sạch. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất hiện nay là vấn đề hậu cần, do sân bay tại Tacloban đã bị phá hỏng.

Về những thiệt hại mà siêu bão Haiyan gây ra cho Việt Nam, Tổng thư ký ASEAN khẳng định ASEAN sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả thảm họa thiên tai nếu được yêu cầu, đồng thời sẽ hỗ trợ Việt Nam ứng phó với thiên tai.

Bên cạnh các nỗ lực cứu trợ của ASEAN, nhiều tổ chức khu vực, quốc tế và các nước trên thế giới cũng đang tích cực hỗ trợ chính phủ và người dân Philippines khắc phục hậu quả do bão Haiyan gây ra. Liên hợp quốc thông báo kế hoạch cứu trợ lên tới 300 triệu USD, không kể khoản 25 triệu USD cứu trợ khẩn cấp trước đó. Nhật Bản và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) mỗi nước cam kết ủng hộ Philippines 10 triệu USD; Australia ủng hộ 10 triệu AUD (tương đương 9,38 triệu USD). Hai nước cùng chịu ảnh hưởng của bão Haiyan là Việt Nam và Trung Quốc cũng đều đề nghị cứu trợ Philippines. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Mỹ điều tàu sân bay USS George Washington tới Philippines phối hợp khắc phục hậu quả sau bão. Anh cũng điều một tàu khu trục và máy bay vận tải tới hỗ trợ Philippines bên cạnh khoản viện trợ lên tới 10 triệu bảng./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác