Bảo tồn tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương sau khi trở thành di sản thế giới

Bảo tồn tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương sau khi trở thành di sản thế giới - ảnh 1

(VOV5) - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương của Việt Nam vừa chính thức được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là niềm tự hào to lớn đối với toàn dân tộc, khi phong tục thờ cúng tổ tiên của người Việt được thế giới tôn vinh. Thế nhưng, đi kèm với danh hiệu quý giá, là cả trách nhiệm nặng nề - làm sao để bảo tồn và phát huy tín ngưỡng, để những giá trị di sản có thể lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và không bị mai một hay biến tấu theo thời gian.

Bấm để nghe âm thanh:


Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác