Các điểm vui chơi, giải trí trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 tại Cần Thơ

(VOV5) - Du khách đến thành phố Cần Thơ trong những ngày đầu năm khá đông, là tín hiệu vui để Cần Thơ đạt mục tiêu năm 2018 đón khoảng 8 triệu lượt người.

Ngày 18/2 (tức mùng 3 Tết),  các điểm vui chơi giải trí tại Thành phố Cần Thơ như: Đường hoa xuân 2018,  làng du lịch Mỹ Khánh, Thiền Viện Trúc Lâm Phương Nam,  khu du lịch Cồn Sơn,  Chợ nổi Phong Điền, Chợ nổi Cái Răng, khu vực Bến Ninh Kiều… thu hút  đông đảo  du khách trong và ngoài nước.

Các điểm vui chơi, giải trí trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 tại Cần Thơ - ảnh 1 Một góc chợ nổi Cái Răng ngày Tết. (VOV) 

Ông Trần Việt Phường, Giám đốc Sở  Văn hóa –Thể thao & Du lịch thành phố Cần Thơ cho biết du khách đến thành phố Cần Thơ trong những ngày đầu năm khá đông, là tín hiệu vui để Cần Thơ đạt mục tiêu năm 2018 đón khoảng 8 triệu lượt du khách, với tổng doanh thu từ dịch vụ du lịch khoảng 3.500 tỷ đồng. "Chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cấp ba loại hình du lịch: du lịch sinh thái sông nước miệt vườn; du lịch gắn với hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm…thứ ba là củng cố nâng cấp các sản phẩm du lịch tiêu biểu. Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, cơ sở dịch vụ để phát triển du lịch."

Tại những điểm vui chơi giải trí ở Cần Thơ, nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc thu hút du khách được tổ chức, như: Lễ hội đèn lồng khổng lồ Việt Nam – Hàn Quốc; đua chó, đua heo; xiếc khỉ; câu cá sấu; chèo thuyền.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác