Các hoạt động trong khuôn khổ Festival Hoa Đà Lạt thu hút đông đảo du khách

(VOV5) - Để phục vụ nhu cầu lớn của người dân tham dự, đã có khoảng 700 lít rượu vang được ủ trong thùng gỗ sồi từ hơn 1 năm trước.

Tối 24/12, nằm trong chuỗi sự kiện của Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII năm 2017, “Đêm hội Vang Đà Lạt” mang hương vị đặc trưng của Đà Lạt đã diễn ra với sự tham dự của hàng ngàn người dân địa phương và khách du lịch.

Các hoạt động trong khuôn khổ Festival Hoa Đà Lạt thu hút đông đảo du khách - ảnh 1 Du khách nước ngoài thưởng thức rượu vang tại đêm hội - Ảnh: sggp

Để phục vụ nhu cầu lớn của người dân tham dự, đã có khoảng 700 lít rượu vang được ủ trong thùng gỗ sồi từ hơn 1 năm trước. Đêm hội được sắp xếp 10 khu vực để du khách thưởng thức vang miễn phí. Đêm hội rượu vang được tổ chức theo hình thức lễ hội đường phố, gắn kết với chương trình ca nhạc với sự tham gia của các nghệ sĩ trong nước và các nghệ sĩ Cuba.

Các hoạt động trong khuôn khổ Festival Hoa Đà Lạt thu hút đông đảo du khách - ảnh 2 Những thùng rượu vang bằng gỗ sồi sắp xếp dọc tuyến phố đi bộ phục vụ người dân - Ảnh: sggp

Đêm 24/12 tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng diễn ra Đêm hội lụa Bảo Lộc với chủ đề: “Bảo Lộc ngày mới óng ánh sắc tơ”. Đây cũng là hoạt động mở đầu cho Tuần văn hóa Trà Tơ lụa Bảo Lộc Lâm Đồng năm 2017. Đêm hội giới thiệu những mẫu thiết kế đều được làm từ chất liệu của các thương hiệu lụa nổi tiếng như Bảo Lộc Silk, Lụa Việt, Việt Silk, Đũi Nam Cao, Hà Bảo Silk, Nhật Minh…Đêm lụa còn có sự góp mặt của một số làng nghề ươm tơ, dệt lụa nổi tiếng và doanh nghiệp kinh doanh tơ lụa đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước như Huế, Hội An.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác