Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 112 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước

(VOV5) - Với chủ đề “Vang mãi bài ca Hồ Chí Minh”, chương trình nghệ thuật nhằm nhắc nhở thế hệ ngày nay không quên công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Tối qua, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023) và kỷ niệm 112 năm ngày Người ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2023).

Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 112 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước - ảnh 1Tiết mục tái hiện hành trình Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Ảnh: V.H/VOV

Với chủ đề “Vang mãi bài ca Hồ Chí Minh”, chương trình nghệ thuật nhằm nhắc nhở thế hệ ngày nay không quên công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. TP.HCM là nơi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi đầu cuộc hành trình ra đi tìm đường cứu nước và vinh dự được mang tên Người. Trong nhiều năm, Thành phố đã có nhiều sự thay đổi to lớn với quyết tâm “cùng cả nước, vì cả nước”. Chương trình nghệ thuật được dàn dựng với 3 phần “Bài ca chân lý”, “Dâng Người ngàn hoa chiến công” và “TP.HCM - Văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 112 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước - ảnh 2Chương trình nghệ thuật “Vang mãi bài ca Hồ Chí Minh” nhằm nhắc nhở thế hệ hôm nay ghi nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: V.H/VOV

Với các ca khúc nổi tiếng, như: “Người Cộng sản đầu tiên”, “Tiếng hát giữa rừng Pác Bó”, “Tình Bác sáng đời ta”, “Bác đang cùng chúng cháu hành quân”, “Như có Bác trong ngày vui đại thắng”, “Tiếng hát từ Thành phố mang tên Người”… các tiết mục văn nghệ đặc sắc đã tái hiện hành trình bôn ba của Bác Hồ ở nước ngoài đến khi trở về nước chiến đấu, đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác