Kiều bào tại nhiều nước kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nước ngoài

(VOV5) - Kiều bào tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ đã tổ chức lễ kỷ niệm cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác.

Ngày 19/5, kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 –19/5/2023), kiều bào tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ đã tổ chức lễ kỷ niệm cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác.

Tại tỉnh Attapeu, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse đã phối hợp với Hội Người Việt Nam tại 4 tỉnh Nam Lào tổ chức các hoạt động kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 –19/5/2023). Đoàn đã tổ chức dâng hương, dâng hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, đã diễn ra Giải bóng đá giao hữu của Hội Người Việt Nam tại 4 tỉnh Nam Lào năm 2023. Tổng lãnh sự Nguyễn Văn Trung cho biết hoạt động được tổ chức đúng ngày 19/5, nhằm kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần tăng cường sự hiểu biết, giao lưu giữa Hội Người Việt Nam tại 4 tỉnh Nam Lào.
Kiều bào tại nhiều nước kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nước ngoài - ảnh 1Lễ kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức tại Làng hữu nghị Thái - Việt ở tỉnh Nakhon Phanom, Đông Bắc Thái Lan ngày 19/5. Ảnh: VOV

Cùng ngày, tại Làng Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam (thuộc xã Nong Yat, huyện Mueang, tỉnh Nakhon Phanom), chính quyền địa phương phối hợp với Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Nakhon Phanom tổ chức lễ kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong không khí trang nghiêm thành kính, các đại biểu đã làm lễ dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Nakhon Phanom. Tại buổi lễ, ông Wanchai Janporn, Tỉnh trưởng Nakhon Phanom, chia sẻ: tỉnh Nakhon Phanom tự hào một trong những nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tới sinh sống và hoạt động ở Thái Lan trong hành trình cách mạng tìm đường giải phóng dân tộc các năm 1928 và 1929. Ông Wanchai khẳng định lễ kỷ niệm là dịp để nhân dân hai nước ôn lại những thành tựu của tình hữu nghị trong suốt 47 năm qua khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao.

Cùng ngày, tại Tòa thị chính thị trấn Horne Saliby thuộc tỉnh Trnava, CH Slovakia, Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia đã tổ chức kễ kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Slovakia Nguyễn Tuấn đánh giá cao việc chính quyền thị trấn Horne Saliby cách đây 6 năm đã dựng biển đồng kỷ niệm sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh tới thăm thị trấn năm 1957 và gần đây đã tôn tạo công trình này. Đại sứ Nguyễn Tuấn nhấn mạnh đây là biểu tượng minh chứng cho tinh thần hữu nghị giữa Việt Nam và Slovakia, thể hiện sự trân trọng của nhân dân Slovakia đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày 19/5, tại Saint Petersburg, LB Nga, Ủy ban Đối ngoại thành phố đã tổ chức hội nghị kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Nga Đỗ Xuân Hoàng, “nói đến Chủ tịch Hồ Chí Minh là nói đến Việt Nam. Lan tỏa các giá trị di sản Hồ Chí Minh là cách hiệu quả để quảng bá và giới thiệu với bạn bè quốc tế về đất nước, con người, lịch sử, văn hóa Việt Nam, nhất là trong bối cảnh xã hội Nga ngày càng quan tâm Việt Nam”.  

Ông Đỗ Xuân Hoàng bày tỏ tin tưởng, những sự kiện như hội nghị về Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ góp phần vào công tác nghiên cứu di sản lịch sử chung giữa hai nước, giúp tăng cường mối liên hệ giữa các thế hệ và giáo dục lòng yêu nước cho giới trẻ, thúc đẩy tình hữu nghị Việt-Nga.  

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác