Chương trình nghệ thuật kỷ niệm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12

(VOV5) - Hình thức sân khấu hóa được dàn dựng quy mô, tái hiện không khí hào hùng của các thế hệ cha anh

Tối 19/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Chương trình nghệ thuật nhằm kỷ niệm 72 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2018); 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2018) và 29 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2018); 58 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 - 20/12/2018).

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 - ảnh 1 Một số tiết mục trong chương trình. - Ảnh: qdnd.vn

Với hình thức sân khấu hóa được dàn dựng quy mô, chương trình đã tái hiện không khí hào hùng của các thế hệ cha anh trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong đó, ngày Toàn quốc kháng chiến 19/12/1946 là một cột mốc chói lọi khẳng định tình quân dân gắn bó và khối đại đoàn kết toàn dân trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục nêu cao tinh thần “toàn quốc kháng chiến”, tinh thần “vì nhân dân quên mình” trong các chặng đường đấu tranh gian khổ hôm qua lẫn nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ, hiện đại cho công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển Tổ quốc hôm nay.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác