Đặc sắc Chương trình nghệ thuật “Xuân Trường Sa” năm 2021

(VOV5) - Chương trình là cầu nối những tấm lòng hảo tâm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân đối với cán bộ, chiến sĩ nơi biển đảo.

Tối 23/1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Chương trình nghệ thuật “Xuân Trường Sa” năm 2021, nhằm tôn vinh ý chí, khát vọng và nghị lực lớn lao của cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đặc sắc Chương trình nghệ thuật “Xuân Trường Sa” năm 2021 - ảnh 1Ông Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và Chuẩn Đô đốc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân Phạm Văn Luyện thay mặt Ban tổ chức chương trình trao bằng khen cho các đơn vị tài trợ. Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN

Chương trình được dàn dựng công phu với trọng tâm là các ca khúc mang chủ đề về biển đảo, ca ngợi quê hương, đất nước...

Chương trình “Xuân Trường Sa” là hoạt động thường niên được tổ chức từ năm 2013. Chương trình là cầu nối những tấm lòng hảo tâm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân đối với cán bộ, chiến sĩ nơi biển đảo xa xôi đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Thông qua các chương trình “Xuân Trường Sa”, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã vận động các tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ hơn 50 tỷ đồng, trao tặng Quân chủng Hải quân xuồng chủ quyền, tặng thân nhân chiến sĩ Hải quân hàng chục căn nhà tình nghĩa, cùng hàng trăm sổ tiết kiệm và nhiều phần quà giá trị.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác