Đặc sắc Giải đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ IV, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

(VOV5) - Hoạt động này cũng khép lại Tuần lễ hội Óc Om Bóc đặc sắc, với nhiều hoạt động gắn kết giữa cộng đồng 3 dân tộc Kinh - Hoa - Khmer.

Chiều 11/11, Giải đua ghe Ngo trong khuôn khổ Tuần lễ hội Óc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ IV, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long 2019, bế mạc.

Đặc sắc Giải đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ IV, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long - ảnh 1

 Ảnh: Trung Hiếu – TTXVN                             

Hoạt động này cũng khép lại Tuần lễ hội Óc Om Bóc đặc sắc, với nhiều hoạt động gắn kết giữa cộng đồng 3 dân tộc Kinh - Hoa - Khmer trên địa bàn tỉnh. Giải đua ghe Ngo khu vực Đồng bằng sông Cửu Long diễn ra trên sông Maspero, thành phố Sóc Trăng. Có 59 đội ghe Ngo thuộc các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Kiên Giang tham gia tranh tài ở các nội dung đua ghe Ngo nam, nữ.

Giải đua ghe Ngo là một trong những hoạt động quan trọng của Tuần lễ hội Óc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ IV khu vực Đồng bằng sông Cửu Long 2019. Diễn ra từ ngày 5 đến 11/11, Tuần lễ hội diễn ra nhiều hoạt động phong phú như: Hội chợ nông nghiệp; Hội diễn nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục Khmer; Liên hoan ẩm thực đường phố; Liên hoan trích đoạn Sân khấu Dù kê và Rô Băm của đồng bào Khmer; Hội thi thả đèn nước: biểu diễn ghe Kà Hâu.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác