Đặc sắc Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu

(VOV5) - Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc huyện Than Uyên năm nay thu hút sự tham gia của đông đảo nghệ nhân, diễn viên không chuyên; vận động viên, các hạt nhân thể thao, văn nghệ trong huyện.

Từ ngày 31/8 đến ngày 3/9, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc lần thứ XI.

Đặc sắc Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu - ảnh 1Đây là màn múa xòe lớn nhất đầu tiên được thực hiện tại huyện Than Uyên (Lai Châu). Ảnh: Phạm Hoài

Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc huyện Than Uyên năm nay thu hút sự tham gia của đông đảo nghệ nhân, diễn viên không chuyên; vận động viên, các hạt nhân thể thao, văn nghệ tại các địa phương trong toàn huyện.

Tại Ngày hội diễn ra các môn thể thao dân tộc và trò chơi dân gian: bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy, tù lu, đua thuyền đuôi én, cà kheo, dã bánh dày... Cùng với đó, là các hoạt động thi văn nghệ quần chúng, trang phục dân tộc và tổ chức trình diễn một số lễ hội dân tộc; trưng bày không gian văn hóa dân tộc, hội trại thanh niên, trưng bày sản phẩm OCOP, triển lãm sách, ảnh.

Kết thúc Ngày hội, Ban Tổ chức tôn vinh, trao các giải nhất, nhì và ba ở từng nội dung và giải toàn đoàn. Trong đó, giải nhất toàn đoàn thuộc về xã Mường Cang, giải nhì xã Mường Than và giải ba thuộc về xã Mường Kim.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác