Đêm nhạc thắp lửa cho Đỗ Hạnh An của hai tài năng trẻ Việt nam tại Đức

(VOV5) - Hai nghệ sĩ trẻ Bảo Quyên và Quang Tiến, cùng với Quỹ Ấm (Ấm Project) biểu diễn hỗ trợ cho Hành trình sự sống của Đỗ Hạnh An.

Trần Lê Bảo Quyên và Trần Lê Quang Tiến, hai tài năng âm nhạc trẻ của Việt Nam hiện đang học tập tại nước Đức, sẽ có một đêm biểu diễn Nhạc cổ điển thiện nguyện tại Hà Nội, nhằm hỗ trợ “Hành trình sự sống của Đỗ Hạnh An”.

Đêm nhạc sẽ diễn ra vào 19h30, thứ 7, ngày 5/1/2019 tại Phòng hòa nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 77 Hào Nam , Hà Nội.

Đêm nhạc thắp lửa cho Đỗ Hạnh An của hai tài năng trẻ Việt nam tại Đức - ảnh 1Tiền vé từ chương trình biểu diễn của hai nghệ sĩ trẻ tài năng sẽ góp một phần cho em Đỗ Hạnh An tiếp tục điều trị ung thư máu.

Đỗ Hạnh An là một cựu học sinh xuất sắc của trường Quốc tế BVIS Hà Nội, Anna mới 18 tuổi, mang đầy hoài bão nhưng thật không may phát hiện ra mình mắc căn bệnh bạch cầu Myeloid cấp tính (ung thư máu). Sau 7 tháng điều trị, cùng với tình yêu và những nỗ lực vô hạn của gia đình, Anna đã được ghép tủy thành công và quay lại với cuộc sống. Thế nhưng chỉ sau 4 tháng, căn bệnh của em tái phát. Các tế bào ung thư xâm lấn hơn 25% tủy của Anna. Em cần phải trải qua một đợt điều trị mới. Bên cạnh nghị lực của chính mình, Anna cần một số tiền lớn để có thể tiếp tục điều trị căn bệnh thế kỷ này.

Với tâm hồn hướng thiện được nuôi dạy, hun đúc từ bé, hai nghệ sĩ trẻ Bảo Quyên và Quang Tiến, cùng với Quỹ Ấm (Ấm Project) và gia đình quyết định hỗ trợ cho “Hành trình sự sống của Đỗ Hạnh An”.

Đêm nhạc thắp lửa cho Đỗ Hạnh An của hai tài năng trẻ Việt nam tại Đức - ảnh 2

Trần Lê Bảo Quyên sinh 1994 tại Hà Nội, học piano từ năm 6 tuổi và tốt nghiệp tại Học viện Âm nhạc Quốc Gia Việt Nam dưới sự dẫn dắt của TS. Đào Trọng Tuyên. Năm 2018, Bảo Quyên đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành biểu diễn tại Viện Hàn lâm Nghệ thuật Akademie fur Tonkunst Darmstadt (Đức) với sự hướng dẫn của nghệ sỹ piano TS. Sabine Simon. Hiện nay, Bảo Quyên đang theo học thạc sỹ chuyên ngành biểu diễn tại Đại học âm nhạc và nghệ thuật Frankfurt (Đức) với Giáo sư Florian Hoelscher.

Trần Lê Quang Tiến sinh tại Hà Nội, bắt đầu học piano từ năm 6 tuổi. Năm 2012, Quang Tiến chuyển sang học violon đến hệ trung cấp 7/9 dưới sự dẫn dắt của TS. Nghệ sỹ ưu tú Bùi Công Duy. Là gương mặt trẻ tuổi nhất trong 10 Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2016, cậu bé sinh năm 2002 được nhiều người gọi là “thần đồng” khi đạt được rất nhiều thành tích đáng nể tại nhiều cuộc thi âm nhạc quốc tế. Quang Tiến đã nhiều lần tham gia biểu diễn với Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam, dàn nhạc giao hưởng Hà Nội. Quang Tiến đã giành Giải nhất cuộc thi đàn dây quốc tế tại Thái Lan 2014, Giải nhất violin quốc tế tại Kazakhstan năm 2016 và Giải đặc biệt cho nghệ sỹ biểu diễn tác phẩm đương đại xuất sắc nhất tại cuộc thi Tchaikovsky dành cho các nghệ sỹ trẻ năm 2017. Cậu là chắt ngoại của nhà văn Nguyễn Tuân, cháu nội Thượng tướng Trần Văn Quang - Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng và là em ruột của pianist Trần Lê Bảo Quyên.

Cộng đồng mạng đang kêu gọi những trái tim yêu nghệ thuật mua vé thưởng thức đêm diễn đầy ý nghĩa này.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác