Đồng bào dân tộc Nùng Lạng Sơn hát sli mừng Tết Độc lập

(VOV5) - Hát Sli mừng Tết Độc lập là một hoạt động văn hóa thường niên của bà con dân tộc Nùng ở Lạng Sơn.

Từ nhiều năm nay, Quốc khánh 2/9 đã trở thành ngày hội lớn đối với đồng bào dân tộc Nùng ở Lạng Sơn. Hát Sli mừng Tết Độc lập là một hoạt động văn hóa thường niên.

Đồng bào dân tộc Nùng Lạng Sơn hát sli mừng Tết Độc lập - ảnh 1

Ảnh: VOV

Đã thành truyền thống, đến ngày 2/9 hàng năm bà con dân tộc Nùng ở Lạng Sơn lại tập trung về khu tượng đài Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, để tổ chức hát Sli mừng Tết Độc lập. Ông Hoàng Huy Ấm, Phó Chủ tịch thường trực Hội Bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh Lạng Sơn, chia sẻ: Sli là làn điệu dân ca đặc sắc trong kho tàng văn nghệ dân gian của đồng bào Nùng ở Lạng Sơn. Bà con chỉ hát Sli trong những dịp lễ tết và những sự kiện trọng đại: “Mùng 2/9, các chi Nùng tham gia lên khá nhiều. Đặc biệt là ngày 2/9, ngày Tết Độc lập. Đây cũng là dịp gặp gỡ của bà con, trao đổi hỏi thăm nhau về sức khỏe, làm ăn, mùa màng”.

Đến ngày hội Sli mừng Tết độc lập, những đội hát ở các bản vùng sâu phải đi từ hôm trước. Họ gặp gỡ, đối đáp, trao nhau những điệu Sli ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh... Để rồi ngày mai, bà con lại tiếp tục thi đua lao động, sản xuất xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Bà Lộc Thị Trang, xã Quảng Lạc, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, chia sẻ: “Hôm nay đi thế này về mình lại cố gắng làm việc. Nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, mình làm theo tấm gương của Người trong lao động, học tập”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác