Festival Huế 2014 tiếp tục chủ đề "Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển"

(VOV5) - Festival Huế 2014 sẽ được tổ chức từ ngày 12 đến 20/4/2014 gắn với các sự kiện lịch sử văn hóa của Huế, các sự kiện văn hóa chính trị quốc gia, đồng thời kết hợp với các hoạt động văn hóa, du lịch, nghệ thuật và lễ hội có quy mô lớn, có tính cộng đồng cao, mới lạ, hấp dẫn.

Ngoài các lễ hội đã có trong các kỳ Festival Huế trước như: Lễ hội cung đình, chương trình khai mạc, bế mạc, lễ hội áo dài, các chương trình quảng diễn đường phố, các lễ hội dân gian cộng đồng tại các địa phương; sẽ có thêm một số lễ hội hưởng ứng mới được xây dựng riêng cho Festival Huế 2014...

Chương trình Lễ hội Áo dài sẽ phối hợp với một số chương trình khác như chương trình nghệ thuật sắp đặt nghệ thuật lửa, nghệ thuật múa đương đại... tạo thành một chương trình tổng hợp lớn gắn với sông Hương - cầu Trường Tiền - chợ Đông Ba, nhân kỷ niệm 115 năm cầu Trường Tiền và chợ Đông Ba ra đời.

Festival Huế 2014 tiếp tục chủ đề
Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tại buổi làm việc

Ban Tổ chức Festival Huế 2014 cho biết đã liên hệ với Đại sứ quán và các tổ chức quốc tế của 30 quốc gia trên thế giới và đã có 11 nước và tổ chức quốc tế đăng ký tham gia.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác