Giao lưu hữu nghị Việt Nam-Vương quốc Bỉ

(VOV5) - Quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Bỉ được đánh dấu bằng những dấu mốc thông qua hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.

Tối 20/7, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt - Bỉ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) phối hợp với Đại sứ quán Vương quốc Bỉ tại Việt Nam tổ chức giao lưu hữu nghị chào mừng 187 năm quốc khánh Vương quốc Bỉ (21/7/1831-21/7/2018) và 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Vương quốc Bỉ (22/3/1973-22/3/2018). 

Giao lưu hữu nghị Việt Nam-Vương quốc Bỉ  - ảnh 1Ảnh minh họa: TTXVN 

Phát biểu tại đây, Phó Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam, bà Anke Van Lancker, nhấn mạnh, trong 45 năm qua, quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Bỉ đã được đánh dấu bằng những dấu mốc thông qua hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, nhất là về kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo. Bà Anke Van Lancker mong muốn trong thời gian tới Hội Hữu nghị Việt - Bỉ tiếp tục có những hoạt động giao lưu văn hóa có ý nghĩa, thúc đẩy quan hệ ngoại giao nhân dân giữa hai nước, là cầu nối cho tình hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác