Hà Giang khai mạc lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ 6

(VOV5) - Tối 28/11, Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ 6 và lễ kỷ niệm 10 năm Cao nguyên đá Đồng Văn gia nhập Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO diễn ra tại quảng trường 26/3, TP. Hà Giang.
Hà Giang khai mạc lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ 6 - ảnh 1 Quang cảnh buổi lễ. - Arnh: baoquocte.vn

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng với sự nỗ lực cố gắng vượt lên hoàn cảnh, tỉnh Hà Giang đã đoàn kết, biến khó khăn thành lợi thế phát triển, mở ra hướng đi mới khi lựa chọn du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển bền vững. Với lợi thế có nhiều danh lam thắng cảnh độc đáo, hùng vĩ, nhất là những thảm hoa tam giác mạch, đã trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, ấn tượng của Hà Giang.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn tỉnh tiếp tục khai thác hợp lý hiệu quả tiềm năng thế mạnh; tập trung phát triển du lịch, phong phú, đa dạng, mang đậm bản sắc văn hóa Hà Giang; chú ý liên kết vùng, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông, quyết tâm xây dựng Công viên địa chất UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn thành Khu du lịch quốc gia.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác