Hàng vạn người tham gia Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn 2018

(VOV5) - Lễ hội Quán Thế Âm – Ngũ Hành Sơn còn là dịp giao lưu về văn hóa Phật giáo của nhiều nước trên thế giới với nhiều hoạt động. 

Sáng 4/4/2018 (nhằm ngày 19/2 Mậu Tuất), hàng vạn bà con Phật tử khắp nơi tề tựu về Chùa Quán Thế Âm, khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng tham dự Lễ Vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm.

Đây là hoạt động nổi bật của Lễ hội thể hiện thông điệp về tình thương yêu, hướng lòng thành về Đức Quán Thế Âm, cầu nguyện cho đất nước luôn được hòa bình ấm no, nhân dân an lạc hạnh phúc.

Hàng vạn người tham gia Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn 2018 - ảnh 1Lễ hội Quán Thế Âm 19/2 Ngũ Hành Sơn  - Ảnh: HC/infonet 

Lễ hội Quán Thế Âm – Ngũ Hành Sơn còn là dịp giao lưu về văn hóa Phật giáo của nhiều nước trên thế giới với nhiều hoạt động như: Chương trình Thiền tọa của Đoàn Phật giáo Thái Lan; Đoàn Phật giáo Ấn Độ tham gia triển lãm ảnh nghệ thuật, trao tặng chùa Quán Thế Âm cây bồ đề được chiết từ cây bồ đề Đạo Tràng của Ấn Độ; Đoàn Nhật Bản biểu diễn thư pháp, nghệ thuật cắm hoa Ikebana…

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng cho biết: Lễ hội Quán Thế Âm là một trong 15 lễ hội lớn cấp quốc gia, mang đậm yếu tố tín ngưỡng tôn giáo của đạo Phật và tính quần chúng. Đây là năm thứ 2, Lễ hội này được tổ chức theo hình thức xã hội hóa: “Chúng tôi mong muốn rằng, mỗi chúng ta khi hành hương về với lễ hội cần chung tay gìn giữ an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, bài trừ mê tín dị đoan và các tập tục lạc hậu. Để hình ảnh Ngũ Hành Sơn rực sáng trên bản đồ du lịch của thành phố Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung”.

Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn diễn ra vào dịp 19 tháng 2 âm lịch hằng năm thu hút hàng vạn phật tử và người dân tham quan, chiêm bái.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác