Hoa Kỳ cam kết hỗ trợ giáo dục cho Việt Nam

(VOV5) - Hôm nay, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken có bài phát biểu trước sinh viên trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn – Đại học quốc gia Hà Nội về mối quan hệ Việt Nam- Hoa Kỳ.

Hoa Kỳ cam kết hỗ trợ giáo dục cho Việt Nam - ảnh 1
Ảnh: vnexpress.net



Trong bài phát biểu, ông Blinken đánh giá mối quan hệ hai nước đang tốt đẹp chưa từng có, với những cam kết hợp tác sâu rộng trong rất nhiều lĩnh vực. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết hiện có tới hơn 19 nghìn sinh viên Việt Nam đang theo học tại Hoa Kỳ và tin tưởng chính họ sẽ là những nhân tố đóng góp rất lớn vào mối quan hệ tốt đẹp hiện nay giữa hai nước.

Ông Blinken khẳng định, thời gian tới, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ về giáo dục ở bậc mầm non và cho khu vực dân tộc thiểu số tại Việt Nam. Đặc biệt, vào cuối năm nay, sinh viên Việt Nam sẽ có cơ hội mới khi mà trường đại học Fulbright đầu tiên được xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh dựa trên mô hình đào tạo của Hoa Kỳ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, giúp cho thế hệ lãnh đạo trẻ của Việt Nam tiếp nhận những cơ hội mới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác