Hòa nhạc “Thanh âm núi rừng” tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái)

(VOV5) -  Quỹ khăn ấm cho em đã phối hợp với các địa phương trên cả nước xây dựng chiến dịch “Vì 1 triệu cây Tre Việt” nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường.

Tối 3/4, tại huyện vùng cao Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái diễn ra chương trình hòa nhạc vì môi trường “Thanh âm núi rừng”. Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ chiến dịch “Vì một triệu cây tre Việt” do Tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp với UBND huyện Mù Cang Chải (Yên Bái), quỹ Khăn ấm cho em và một số nhà hảo tâm tổ chức.

Hòa nhạc “Thanh âm núi rừng” tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) - ảnh 1Các em học sinh Mù Cang Chải tham gia các hoạt động tại chương trình. Ảnh: VOV

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025, Quỹ khăn ấm cho em đã phối hợp với các địa phương trên cả nước xây dựng chiến dịch “Vì 1 triệu cây Tre Việt” nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường và kêu gọi sự chung tay, góp sức giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu để tạo nên giá trị bền vững trong tương lai. Cùng với chiến dịch “Vì một triệu cây tre Việt” là chương trình “Thanh âm núi rừng”.

Tại Yên Bái, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh đã phối hợp với Quỹ khăn ấm cho em và UBND huyện Mù Cang Chải triển khai thực hiện dự án “Thanh Âm Xanh”; điểm nhấn là mô hình làm giàu từ rừng và tạo hệ sinh thái Tre bền vững từ năm 2021 - 2025 tại huyện Mù Cang Chải.

Trước mắt, trong năm 2021 này sẽ thực hiện trồng thí điểm trên diện tích hơn 8 héc ta, với 8.800 cây; những năm tiếp theo sẽ trồng bổ sung trên diện tích còn lại. Từ đó, giúp bà con phát triển sinh kế; đồng thời, gìn giữ nét đẹp văn hóa tại địa phương.

 “Thanh Âm Xanh” là một dự án âm nhạc cộng đồng kết nối các nghệ sỹ trong và ngoài nước cùng chung tay lan toả thông điệp về môi trường và kêu gọi hành động thích nghi và giảm thiểu những tác động tiêu cực do biến đổi khí hậu gây nên.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác