Hoạt động thiết thực và ý nghĩa nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562

(VOV5) - Chủ tịch HĐND Thành phố Cần Thơ đánh giá cao những đóng góp tích cực của giáo hội Phật Giáo Việt Nam

Nhân lễ Phật Đản Phật Lịch 2562 và mùa An cư kiết hạ năm 2018, sáng 25/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, cùng đại diện các ban ngành đoàn thể  đến thăm và tặng quà tại các điểm chùa trên địa bàn Thành phố.

Hoạt động thiết thực và ý nghĩa nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562  - ảnh 1 Ảnh: hanoimoi.com.vn

Tại điểm chùa Khánh Quang, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Cần Thơ đánh giá cao những đóng góp tích cực của giáo hội Phật Giáo Việt Nam, các vị tăng ni, cư sỹ trong việc vận động bà con Phật tử  chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có những hoạt động thiết thực trong sản xuất kinh doanh, tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, góp phần vào sự phát triển kinh tế, an sinh xã hội của thành phố.

Trước đó, ngày 24/5, nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562 và mùa An cư Kiết hạ năm 2018, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh đã đến thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Hà Nội tại chùa Bà Đá quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác