Hội nghị các nhà tài trợ Chương trình “Chung tay góp sức, khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh"

(VOV5) - Chiều 4/3, trong buổi họp báo quốc tế, Thiếu tướng Phạm Quang Xuân, Tư lệnh Binh chủng Công binh, Phó Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010 – 2025 (Chương trình 504), cho biết Hội nghị các nhà tài trợ Chương trình “Chung tay góp sức, khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh” dự kiến sẽ được tổ chức trung tuần tháng 3/2014.

Hội nghị các nhà tài trợ Chương trình “Chung tay góp sức, khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh” sẽ được tổ chức kèm theo các buổi giao lưu với mục tiêu thông tin về toàn cảnh tình trạng ô nhiễm bom, mìn ở Việt Nam.

Hội nghị cũng kỳ vọng sẽ thu hút được sự quan tâm tài trợ của các cơ quan tổ chức trong và ngoài nước tài trợ cho chương trình đến năm 2015 và những năm tiếp theo.

Trong năm 2014, ngoài Hội nghị các nhà tài trợ, Ban Chỉ đạo Chương trình sẽ kiện toàn tổ chức, ra mắt Trung tâm Hành động khắc phục bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) để làm đầu mối vận động, điều phối tài trợ và thành lập Hội, Quỹ Khắc phục hậu quả bom mìn, xây dựng website về Chương trình 504./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác