Hội thảo ngôn ngữ học Quốc tế lần thứ IV năm 2020

(VOV5) - Chủ đề Ngôn ngữ và Văn hóa được bàn luận chuyên sâu, với tổng thể 32 báo cáo của 37 tác giả, trong đó có một tác giả nước ngoài đến từ Thái Lan.

Sáng 20/12, tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Ngôn ngữ học tổ chức Hội thảo ngôn ngữ học Quốc tế lần thứ IV năm 2020, hướng tới chủ đề Ngôn ngữ học Việt Nam trong bối cảnh ngôn ngữ học khu vực và thế giới.

Hội thảo ngôn ngữ học Quốc tế lần thứ IV năm 2020 - ảnh 1Các diễn giả tham gia hội thảo -. Ảnh VOV

Đây là một hội thảo quốc tế, thu hút sự quan tâm và tham gia của nhiều nhà ngôn ngữ học cùng các nhà khoa học trong khu vực và trên thế giới. Hội thảo tập trung bàn luận về 5 nhóm chủ đề, bao gồm: Ngôn ngữ học lý thuyết; Ngôn ngữ - Văn hóa; Ngôn ngữ học xã hội và liên ngành; Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số, phương ngữ và lịch sử tiếng Việt và Ngôn ngữ học ứng dụng. Hội thảo có gần 190 báo cáo với những nghiên cứu về lý luận, lý thuyết tiệm cận với lý thuyết mới. Chủ đề Ngôn ngữ và Văn hóa được bàn luận chuyên sâu, với tổng thể 32 báo cáo của 37 tác giả, trong đó có một tác giả nước ngoài đến từ Thái Lan.

Trong bức tranh toàn cảnh về các nỗ lực của giới nghiên cứu ngôn ngữ học Việt Nam, Viện Ngôn ngữ học đã khẳng định được vai trò của mình thông qua sự nỗ lực kết nối, tổ chức nghiên cứu, với các đề tài nghiên cứu vừa rất cơ bản vừa mang tính thực tiễn cao, thúc đẩy công bố trong và ngoài nước các kết quả nghiên cứu, cũng như thông qua công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về ngôn ngữ học để ngôn ngữ học thật sự trở thành một ngành khoa học khả dụng. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác