Kết quả cuộc thi viết Những câu chuyện từ biển đảo

(VOV5) - Cuộc thi dành cho thanh thiếu nhi đã được sự hưởng ứng từ đông đảo học sinh các trường trên cả nước.

Những câu chuyện về biển đảo quê hương luôn có sức hấp dẫn và lôi cuốn mãnh liệt đối với trẻ em. Đại dương bao la với sức sống bền bỉ, những loài sinh vật độc đáo, những trải nghiệm không thể nào quên nơi biển đảo, với những cư dân trên đảo… là những ấn tượng đặc biệt với các em nhỏ. Đó cũng là nền tảng cho tình yêu thiên nhiên và ý thức bảo vệ môi trường.  

Nhà xuất bản Kim Đồng phối hợp với Báo Thiếu niên Tiền phong, CLB Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu phát động cuộc thi này với mong muốn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước thông qua tình yêu biển đảo, tích cực chia sẻ tình yêu biển và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển trong thanh thiếu nhi nói riêng, trong cộng đồng nói chung,

Sau thời gian phát động từ 1.9.2016 đến tháng 1.2017, Ban Tổ chức Cuộc thi đã nhận được số lượng lớn các bài dự thi từ học sinh khắp các tỉnh thành trên cả nước. Đó đều là những bài viết dưới dạng văn xuôi, chưa từng in báo hoặc sách, với dung lượng khoảng 500 từ, chứa đựng tình cảm dạt dào dành cho biển đảo quê hương, biển trời Tổ quốc của tập thể và cá nhân các em học sinh trong độ tuổi 9-15, đang sinh sống và học tập trên toàn quốc.  

Tổng số bài dự thi gửi về là 6.019 bài, từ 60 trường học trên cả nước, trong đó tiêu biểu có các tỉnh như Hải Phòng với 1.402 bài dự thi, Bắc Ninh - 1.520 bài, Quảng Ninh - 1.443 bài.  Nổi bật có những trường tham gia với số lượng bài tốt và có chất lượng như Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (Hải Phòng), THCS Lê Quý Đôn (Quảng Nam), Tiểu học Tiền An (Bắc Ninh)…

8 giải thưởng dành cho cá nhân, 1 giải thưởng dành tập thể xuất sắc tham dự cuộc thi đã được Ban Tổ chức trao đến các thí sinh đoạt giải ngay trong dịp năm học mới.

Giải cá nhân: 08 giải

* Giải Nhất: Không có

* Giải Nhì: 02 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng và quà tặng sách

1. Đoàn Thị Bích Ngọc, lớp 8A4, THCS Núi Đèo, Thủy Nguyên, Hải Phòng

2. Lê Nguyễn Hoàng Diễm, lớp 7/1, THCS Lê Quý Đôn, Phú Ninh, Quảng Nam (Địa chỉ: Thôn Tân Vinh, Tam Vinh, Phú Ninh, Quảng Nam)

* Giải Ba: 02 giải, mỗi giải trị giá 500.000 đồng và quà tặng sách

1. Hoàng Ngọc Nhi, lớp 7G, THCS Cửa Ông, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh

(Địa chỉ: Số 9, tổ 110, Khu phố 10B, phường Cửa Ông, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh)

2. Phạm Minh Ngọc, lớp 6A11, THCS Hồng Bàng, quận Hồng Bàng, Hải Phòng

* Giải Khuyến khích: 04 giải, mỗi giải trị giá 300.000 đồng và quà tặng sách

1. Trương Ngọc Huyền, lớp 8A, THCS Cửa Ông, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh

(Địa chỉ: Số nhà 57, tổ 42, Khu 4B1, phường Cửa Ông, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh)

2. Lương Hiền Mai, lớp 5A2, TH Tiền An, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

(Địa chỉ: Số nhà 50, đường Văn Cao, Khu phố Thị Chung, phường Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh)

3. Đào Minh Ngọc, lớp 5A4, TH Thị Cầu, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

(Địa chỉ: Số nhà 4, Khu 2, phường Thị Cầu, TP. Bắc Ninh)

4. Vũ Dung Hà Mai, lớp 4A4, TH Lưu Kiếm, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Giải Tập thể: 01 giải, trị giá 2 triệu đồng và quà tặng sách

Trường TH Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, Hải Phòng

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác