Khai mạc Chương trình giao lưu văn hóa, thương mại Việt Nam - Nhật Bản lần thứ IV

(VOV5) -  Đây là hoạt động nhằm thắt chặt quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trên các phương diện thương mại, văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân.
Khai mạc Chương trình giao lưu văn hóa, thương mại Việt Nam - Nhật Bản lần thứ IV - ảnh 1 Múa truyền thống Nhật Bản.

Tối 2/11, tại Cần Thơ, UBND thành phố Cần Thơ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Khai mạc Chương trình giao lưu văn hóa, thương mại Việt Nam - Nhật Bản lần thứ IV và Lễ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973- 2018). Đây là hoạt động nhằm thắt chặt quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trên các phương diện thương mại, văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân.

Khai mạc Chương trình giao lưu văn hóa, thương mại Việt Nam - Nhật Bản lần thứ IV - ảnh 2 Tiết mục biểu diễn của Việt Nam.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Võ Thành Thống nhấn mạnh, trong suốt 45 năm qua, Việt Nam - Nhật Bản luôn nỗ lực đẩy mạnh hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là thương mại, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân. Tại Cần Thơ, nhiều tổ chức kinh tế, văn hóa Việt Nam - Nhật Bản được thành lập và hoạt động có hiệu quả cao. Chính phủ Việt Nam và thành phố Cần Thơ nói riêng luôn nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng như đầu tư nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các doanh nghiệp đến từ Nhật Bản.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác