Khai mạc Diễn đàn giáo dục đại học Việt Nam- Châu Âu

(VOV5) -  Diễn đàn khai mạc sáng nay, tại Hà Nội, do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Diễn đàn Giáo dục đại học Việt Nam – Châu Âu.


Tham gia diễn đàn có đại diện gần 80 cơ sở đào tạo đại học trong và nước ngoài. Diễn đàn thể hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác với các nước trong khu vực châu Âu, đóng góp chung vào việc tăng cường hội nhập quốc tế của giáo dục đại học Việt Nam. Đây còn là dịp kêu gọi và thúc đẩy xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực giáo dục trong bối cảnh nguồn vốn vay ODA và nguồn học bổng của Chính phủ các nước ngày càng hạn hẹp. Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga cho biết: nền kinh tế Việt Nam đang ngày càng sâu hơn vào nền kinh tế thế giới, trong đó vai trò giáo dục và đào tạo quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Tại Diễn đàn này, các trường đại học Châu Âu sẽ tăng cường hợp tác hơn nữa với các trường đại học Việt Nam.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã chia sẻ một số kinh nghiệm phát triên Giáo dục và Đào tạo phục vụ cho quá trình hội nhập quốc tế như: Đổi mới giáo dục đại học tại Việt Nam; Chuyển dịch sinh viên, công nhận, chuyển đổi văn bằng, chứng chỉ; Mô hình sáng tạo ba bên... 

Trong khuôn khổ Diễn đàn còn có Triển lãm giáo dục đại học Châu Âu, sẽ diễn ra vào ngày 4/11.

Phản hồi

Các tin/bài khác