Khai mạc Hội trà cao nguyên Mộc Châu lần thứ III

(VOV5) -Cây chè Shan tuyết đã hình thành, gắn bó với người dân Nông trường Quốc doanh Mộc Châu 60 năm qua.

Tối 6/4, tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, khai mạc Hội trà cao nguyên Mộc Châu lần thứ III năm 2018. 

Cây chè Shan tuyết đã hình thành, gắn bó với người dân Nông trường Quốc doanh Mộc Châu 60 năm qua như những người ban tâm giao, tri kỷ.

Khai mạc Hội trà cao nguyên Mộc Châu lần thứ III - ảnh 1

Đồi chè Mộc Châu  - Ảnh: Trần Ngọc Hoàng(GTNfoods)

Đến nay cây chè không chỉ là cây trồng chủ lực, mang lại nguồn thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân Nông trường Mộc Châu, mà còn là sự kết tinh của truyền thống văn hóa nông nghiệp huyện Mộc Châu.

Cũng tại lễ khai mạc, huyện Mộc Châu đã đón nhận “Giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý đăng ký tại Thái Lan cho sản phẩm chè Shan tuyết Mộc Châu”, sự kiện này không chỉ góp phần khẳng định uy tín, chất lượng,  giá trị chè Mộc Châu, mà còn là điều kiện thuận lợi để thu hút sự quan tâm đặc biệt của thị trường, đưa sản phẩm chè Mộc Châu đến với thế giới, góp phần nâng cao vị thế và sức cạnh tranh của sản phẩm chè Mộc Châu trên thị trường quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, cho biết: Cây chè là cây có thể nói là một trong những cây chủ lực giúp cho đời sống của người dân, nhân dân các dân tộc huyện Mộc Châu, đặc biệt là những người công nhân làm chè có cuộc sống ổn định. Chính vì vậy mà việc phát triển thương hiệu, duy trì sự phát triển bền vững của cây chè cũng là điều kiện quan trọng để giúp cho nhân dân ổn định cuộc sống và ngày càng làm giàu trên chính mảnh đất quê hương Mộc Châu.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác