Khai mạc Lễ hội Giao lưu văn hóa Việt - Nhật lần thứ 6 tại Đà Nẵng

(VOV5) -Bên cạnh đó, Lễ hội còn tổ chức ba đêm trình diễn nghệ thuật đặc sắc, giới thiệu các nét văn hóa, nghệ thuật của hai nước Việt Nam và Nhật Bản.

Tối 25/7, tại thành phố Đà Nẵng, Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam khai mạc Lễ hội Giao lưu văn hóa Việt - Nhật lần thứ 6. Tham dự lễ khai mạc có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng...

Khai mạc Lễ hội Giao lưu văn hóa Việt - Nhật lần thứ 6 tại Đà Nẵng - ảnh 1Một tiết mục trong lễ hội văn hóa Việt Nhật. Ảnh GDTD 

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết: Lễ hội Giao lưu văn hóa Việt - Nhật là một trong những sự kiện đối ngoại nổi bật của thành phố Đà Nẵng hàng năm, là dịp để hai bên cùng ôn lại và thắt chặt hơn nữa sự gắn kết. Thông qua các hoạt động gian hàng, nghệ thuật, văn hóa, âm nhạc, các hoạt động giao lưu quảng bá, xúc tiến du lịch, lễ hội góp phần mang nét văn hóa nghệ thuật Nhật Bản đến đông đảo người dân Việt Nam, cũng như mở ra những cơ hội hợp tác giữa Đà Nẵng và các địa phương Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Các hoạt động của Lễ hội Giao lưu văn hóa Việt - Nhật lần thứ 6 diễn ra từ ngày 26-28/7 tại khu vực Công viên Cầu Rồng (đường Trần Hưng Đạo, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng). Cụ thể, có 60 gian hàng của các tổ chức, đơn vị trong và ngoài nước giới thiệu với công chúng về văn hóa Việt Nam - Nhật Bản, ẩm thực và các món ăn truyền thống của hai nước; các gian hàng thông tin về giáo dục, du học, du lịch và thương mại...

Bên cạnh đó, Lễ hội còn tổ chức ba đêm trình diễn nghệ thuật đặc sắc, giới thiệu các nét văn hóa, nghệ thuật của hai nước Việt Nam và Nhật Bản.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác