Khai mạc ngày hội văn hóa - thể thao vùng dân tộc thiểu số Lâm Đồng

(VOV5) - Ngày hội thể hiện tinh thần đoàn kết trên vùng đất Nam Tây Nguyên với sự tham gia của hơn 300 nghệ nhân dân gian đến từ 12 huyện, thành phố trong tỉnh Lâm Đồng.

Tối qua (24/10), tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, diễn ra khai mạc Ngày hội văn hóa – thể thao vùng dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ VII – năm 2024. Ngày hội thể hiện tinh thần đoàn kết trên vùng đất Nam Tây Nguyên với sự tham gia của hơn 300 nghệ nhân dân gian đến từ 12 huyện, thành phố trong tỉnh Lâm Đồng.

Khai mạc ngày hội văn hóa - thể thao vùng dân tộc thiểu số Lâm Đồng - ảnh 1Khai mạc Ngày hội Văn hóa - Thể thao vùng đồng bào dân tộc dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ VII - năm 2024. Ảnh: VOV

Với chủ đề ngày hội “Bảo Lâm - huyền thoại và hội tụ”, đêm khai mạc mở đầu bằng đêm hội “Bản sắc Nam Tây Nguyên”, với nghi thức rước thần lửa, thần chiêng và đám rước vật thiêng của các đoàn nghệ nhân về dự ngày hội. Ngọn lửa thiêng được thắp lên, các nghệ nhân đồng bào các dân tộc Mạ, Cơ Ho, Chu Ru, M’Nông… trình diễn các điệu chiêng đặc trưng của dân tộc mình, cùng các điệu dân vũ truyền thống. Cũng tại đêm khai mạc, diễn ra hoạt động tái hiện nghi thức Lễ hội Nhô R’hê (mừng lúa mới của người Mạ), cùng hội thi trang trí không gian văn hóa cồng chiêng và giới thiệu ẩm thực truyền thống các dân tộc nam Tây Nguyên.

Tham gia Ngày hội, nghệ nhân K’Niệp, ở thôn Đạ Nghịt, xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc, chia sẻ: "Tới ngày hội, tôi được giao lưu cùng các anh em trong tỉnh. Mỗi điệu cồng chiêng mỗi khác. Hôm nay có dịp nghe các điệu cồng chiêng của K’ho, Churu, Mạ, Chau Mạ... Thật là vui. Mong cứ mỗi năm được tổ chức 1 lần như thế này để được giao lưu học hỏi lẫn nhau."

Trong 2 ngày diễn ra Ngày hội (24 và 25/10), diễn các hoạt động, như: diễu hành xe tuyên truyền, hội thi trò chơi dân gian và chế biến ẩm thực dân gian, hội thi diễn tấu cồng chiêng, trình diễn trang phục truyền thống…

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác