Khai mạc ngày hội văn hóa với chủ đề “Tam Đường nơi hội tụ và lan tỏa“

(VOV5) - Tối 19/10, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu khai mạc ngày hội văn hóa năm 2018, với chủ đề "Tam Đường nơi hội tụ và lan tỏa". 

Đây là sự kiện văn hóa, du lịch nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống và nét độc đáo của thiên nhiên, con người Tam Đường, gắn với quảng bá, phát triển tiềm năng du lịch trên địa bàn.

Nét mới và điểm nhấn của Ngày hội Văn hóa, du lịch huyện Tam Đường năm nay là có sự hội tụ, tái hiện sinh động các hoạt động sinh hoạt, sản xuất, vui chơi, trò chơi dân gian, thi nấu ăn, giã bánh giầy, thi chim cảnh tại 7 không gian văn hóa truyền thống dân tộc Mông, Dao, Lào, Lự, Thái, Giáy, Kinh ở khu vực trung tâm tổ chức lễ hội.

Khai mạc ngày hội văn hóa với chủ đề “Tam Đường nơi hội tụ và lan tỏa“ - ảnh 1Các đoàn tham dự ngày hội dựng nhà truyền thống dân tộc để quảng bá nét văn hóa của dân tộc mình 

Ông Từ Hữu Hà, Chủ tịch UBND huyện Tam Đường, Trưởng Ban tổ chức, cho biết: "Du lịch là một trong 2 chương trình trọng điểm của huyện Tam Đường trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các năm sau. Đối với các điểm du lịch đã có thì chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư để duy trì, củng cố. Thứ hai là chúng tôi sẽ nghiên cứu để phát triển thêm một số loại hình du lịch, các sản phẩm du lịch khác, làm thế nào đó để lưu giữ được khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch từ bên Sa Pa đến với địa bàn của huyện Tam Đường".

Trong khuôn khổ Festival dù lượn còn diễn ra các hoạt động tham quan bản văn hoá du lịch Sì Thâu Chải, trải nghiệm đời sống sinh hoạt, sản xuất, thưởng thức ẩm thực dân tộc, tham gia các trò chơi dân gian... Thông qua Festival dù lượn, Ban tổ chức muốn gửi thông điệp về bảo vệ các giá trị văn hoá dân tộc gắn với phát triển văn hoá, du lịch; kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực du lịch gắn với bảo vệ môi trường,  tạo việc làm, thu nhập cho người dân địa phương.

Trước khi diễn ra Ngày hội Văn hóa, Du lịch huyện Tam Đường năm 2018, Ban tổ chức phối hợp với Câu lạc bộ Dù lượn Vietwings Hà Nội khai mạc Festival dù lượn “Bay lên đỉnh Putaleng” với sự tham gia của 50 phi công trong nước và quốc tế.

Phản hồi

Các tin/bài khác