Khai mạc phố sách, đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc năm 2022

(VOV5) - Phố sách Xuân đã trở thành điểm đến du xuân ý nghĩa phục vụ nhân dân Thủ đô mỗi dịp Tết. 

Chiều 29/01, Phố sách Xuân Nhâm Dần 2022 với chủ đề “Cánh én chào xuân - Nâng tầm tri thức” khai mạc tại Phố sách Hà Nội (phố 19 tháng 12, quận Hoàn Kiếm), mở đầu cho các hoạt động phát triển văn hóa đọc của Thủ đô trong năm 2022.

Khai mạc phố sách, đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc năm 2022 - ảnh 1

Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc Lễ hội Đường sách Tết Nhâm Dần 2022. ảnh:  congthuong.vn

Được tổ chức từ năm 2016, Phố sách Xuân đã trở thành điểm đến du xuân ý nghĩa phục vụ nhân dân Thủ đô mỗi dịp Tết. Khác với các năm trước khai mạc vào ngày mùng 3 Tết, Phố sách Xuân năm nay diễn ra từ ngày 29/01 đến ngày 06/02 (tức từ ngày 27 tháng Chạp năm Tân Sửu đến mùng 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần) với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn, đem đến trải nghiệm mới cho du khách. Tại đây, các đơn vị xuất bản giới thiệu nhiều ấn phẩm mới, đồng thời có các chương trình giảm giá, tri ân bạn đọc ngay tại gian hàng. Ngoài ra, Phố sách Xuân năm nay còn có thêm không gian đọc sách cổ và gian hàng trưng bày giới thiệu nghệ thuật thư pháp, tò he Việt...

Cùng ngày, tại thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra khai mạc Lễ hội Đường sách Tết Nhâm Dần 2022 tại tuyến đường Mạc Thị Bưởi-Nguyễn Huệ-Ngô Đức Kế, quận 1. Với chủ đề “Xuân quê hương-Ấm tình nhân ái”, Lễ hội Đường sách 2022 trưng bày 50 nghìn tựa sách gồm: các tựa sách đạt Giải thưởng sách quốc gia giai đoạn 2017-2021; các ấn phẩm báo Xuân dưới dạng phiên bản điện tử; cùng với đó là hoạt động giới thiệu không gian sách nói audio book.

Lễ hội Đường sách Tết Nhâm Dần năm 2022 diễn ra đến hết ngày 04/02 (tức mùng 4 Tết).

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác