"Kong: Skull Island" - Cơ hội quảng bá cho du lịch Việt Nam

(VOV5) - Bộ phim bom tấn này sẽ mở ra một bước đột phá để thu hút các dự án phim quốc tế đến với Việt Nam đồng thời là cơ hội quảng bá cho ngành du lịch Việt Nam.

Trực thăng của đoàn làm phim Kong: Skull Island. Ảnh: Hoàng Táo


Ngày mai (10/03), bộ phim được đón chờ nhất năm 2017 “Kong: Skull Island” (Kong: Đảo Đầu Lâu) sẽ ra mắt khán giả toàn thế giới. Đây là một bộ phim về chủ đề quái vật của đạo diễn người Mỹ, Jordan Vogt-Roberts. Năm 2016, Việt Nam được chọn làm phim với bối cảnh chính là một thung lũng rộng 2 ha ở trong lòng quần thể di sản thế giới Tràng An (Ninh Bình). Có 5 danh thắng của Việt Nam được ghi hình làm phim là: Tràng An, Vân Long, Tam Cốc (Ninh Bình); vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) và Phong Nha (Quảng Bình). Bộ phim được đánh giá sẽ mở ra một bước đột phá để thu hút các dự án phim quốc tế đến với Việt Nam; đồng thời là cơ hội quảng bá cho ngành du lịch Việt Nam phát triển.


Ông Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển du lịch, cho rằng: 
"Đây là cơ hội để quảng bá cho du lịch Việt Nam. Nơi bộ phim Kinh Kong quay đều là những nơi có những cảnh quan núi, biển tuyệt vời của Việt Nam, cũng là những điểm đến cho du khách có thể trải nghiệm các loại hình sinh thái, mạo hiểm , địa hình cũng như khám phá văn hóa. Vì vậy, với bộ phim Kong sắp tới, chắc chắn lượng khách quốc tế sẽ tới tham quan du lịch Việt Nam tăng hơn."

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác