Ngày Thơ Việt Nam và Liên hoan Thơ Châu Á Thái Bình Dương

(VOV5) - Sáng 2/2, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam họp báo giới thiệu hội nghị quảng bá văn học Việt Nam lần thứ 3, Liên hoan Thơ Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 2 và Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 13, tổ chức liên tục từ ngày 1 đến 7/3 dương lịch (tức ngày 11 đến 17 Tháng Giêng âm lịch) tại các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh và thành phố Hà Nội. Ngoài các nhà thơ, nhà văn và 30 câu lạc bộ thơ trong nước,  chương trình dự kiến sẽ đón 200 khách quốc tế, là các nhà thơ, nhà văn, dịch giả ở nhiều nước trên thế giới.

Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, cho biết chủ đề xuyên suốt 3 sự kiện này là quảng bá văn học Việt Nam tới bạn bè thế giới:  Với hội nhà văn, chúng tôi đã làm nhiều hoạt động đối ngoại nhưng quy mô tổ chức Liên hoan Thơ Châu Á – Thái Binh Dương lần này là lớn nhất từ trước tới nay. Với Ngày thơ Việt Nam, có lẽ Việt Nam là nước duy nhất trên thế giới có Ngày thơ.

Các hoạt động chính sẽ diễn ra trong chuỗi sự kiện này gồm: Lễ khai mạc với chủ đề “Văn học Việt Nam, biểu hiện rực rỡ của khát vọng độc lập tự do và hạnh phúc con người”; lễ khai mạc Liên hoan Thơ Châu Á Thái Bình Dương; Đêm thơ Quốc tế tại Quảng Ninh vào tối 3/3 và “Ngày thơ Việt Nam lần thứ 13”. 

Phản hồi

Các tin/bài khác