Ngày Văn hóa các dân tộc thiểu số Quảng Nam

(VOV5) -Hoạt động này được đánh già là sản phẩm du lịch mới, có tính hấp dẫn cao đối với du khách trong và ngoài nước.

Sự kiện "Ngày Văn hóa các dân tộc thiểu số Quảng Nam lần thứ nhất" khai mạc ngày 31/01, tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Chương trình có sự tham gia của thành phố Hội An và các huyện: Nam Giang, Tây Giang, Đông Giang, Phước Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My, Hiệp Đức.

Ngày Văn hóa các dân tộc thiểu số Quảng Nam  - ảnh 1Điệu múa tung múa tân tung da dá. Ảnh Dulich. Vn 

Ngày hội là hoạt động nhằm quảng bá tiềm năng, bản sắc văn hóa của từng dân tộc, các sản phẩm du lịch độc đáo vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện miền núi phía Tây tỉnh Quảng Nam đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước mỗi khi đến Quảng Nam.

Sau sự kiện này, vào mỗi đêm Rằm hằng tháng trong năm 2018, tại các huyện Tây Giang, Bắc Trà My, Đông Giang, Phước Sơn, Nam Giang, Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam…các  nghệ nhân, diễn viên quần chúng là đồng bào các dân tộc Giẻ Triêng, CơTu, Cor, Cadong và Bnoong ở các huyện miền núi cao của tỉnh Quảng Nam sẽ luân phiên trình diễn nghệ thuật truyền thống đặc sắc của các dân tộc.

Hoạt động này được đánh già là sản phẩm du lịch mới, có tính hấp dẫn cao đối với du khách trong và ngoài nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác