Nhiều hoạt động trong Tuần lễ Pháp ngữ tại Thành phố Hồ Chí Minh

(VOV5) -  Tuần lễ Pháp ngữ diễn ra nhiều sự kiện nghệ thuật như trình chiếu các bộ phim Pháp có phụ đề tiếng Việt tại IDECAF; triển lãm mỹ thuật “Pháp ngữ - Gặp gỡ văn hóa”, trưng bày các tác phẩm của nghệ sĩ hai nước Việt-Pháp.


Kỷ niệm ngày Quốc tế Cộng đồng Pháp ngữ (20/03), tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra sự kiện Tuần lễ Pháp ngữ từ ngày 18-25/03 với nhiều hoạt động văn hóa và lễ hội phong phú, sôi nổi. Điểm nhấn của Tuần lễ là Ngày hội Pháp ngữ diễn ra ngày 20/03 tại Thảo Cầm Viên, với nhiều trò chơi, khu tham quan, chương trình văn nghệ do các học sinh, sinh viên tiếng Pháp và các nghệ sĩ nước ngoài biểu diễn.

Nhiều hoạt động trong Tuần lễ Pháp ngữ tại Thành phố Hồ Chí Minh - ảnh 1
Ông Lê Quốc Hùng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Pháp chia sẻ thông tin tại cuộc họp báo. Ảnh: hochiminhcity.gov.vn


Ngoài các gian hàng triển lãm do học sinh các trường tham gia trang trí còn có không gian dành cho các trường giới thiệu thông tin về đào tạo đại học bằng tiếng Pháp; các gian hàng của các nước nói tiếng Pháp sẽ giới thiệu tới khách tham quan những nét đặc sắc trong văn hóa mỗi nước. Tại ngày hội, khách tham quan còn có dịp thưởng thức chương trình biểu diễn của đoàn múa t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e đến từ Pháp và Bỉ cùng với Nhà hát Ca Múa Nhạc Dân tộc Bông Sen với tác phẩm lần đầu tiên được công diễn mang tên Distorsions Urbaines (Sự uốn éo của đô thị), trong đó thể hiện sự đa dạng cũng như sự giao thoa văn hóa giữa các vùng miền.


Trong tuần lễ Pháp ngữ cũng diễn ra nhiều sự kiện nghệ thuật khác như trình chiếu các bộ phim Pháp có phụ đề tiếng Việt tại IDECAF; triển lãm mỹ thuật “Pháp ngữ - Gặp gỡ văn hóa”, trưng bày các tác phẩm của nghệ sĩ hai nước Việt-Pháp.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác