Ninh Bình: Diễn ra lễ mở cửa đền Lễ hội Hoa Lư 2021

(VOV5) - Đây là dịp để Ninh Bình quảng bá tiềm năng, thế mạnh về du lịch đến bạn bè trong nước và quốc tế, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển

Sáng 19/4 (tức ngày 8/3 âm lịch), tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư (xã Trường Yên, huyện Hoa Lư), Ban Tổ chức Lễ hội Hoa Lư 2021 tổ chức Lễ mở cửa đền tại Đền Vua Đinh Tiên Hoàng, Đền thờ Vua Lê Đại Hành và dâng hương tại Nhà bia thờ Vua Lý Thái Tổ.

Ninh Bình: Diễn ra lễ mở cửa đền Lễ hội Hoa Lư 2021 - ảnh 1Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình và các đại biểu làm Lễ mở cửa đền - Ảnh nbtv.vn

Tại Lễ mở cửa đền, các đại biểu tưởng nhớ, tri ân công đức của các bậc tiền nhân đã có công thống nhất non sông, mở ra thời kỳ độc lập, tự chủ, thịnh trị cho dân tộc; đồng thời bày tỏ quyết tâm phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng Ninh Bình ngày càng giàu mạnh, làm rạng danh quê hương Cố đô ngàn năm văn hiến.

Lễ mở cửa đền tại hậu cung đền Vua Đinh Tiên Hoàng và đền Vua Lê Đại Hành diễn ra trước Lễ hội Hoa Lư 2021 một ngày và chính thức khai mạc vào tối ngày 20/4 và kéo dài cho tới hết ngày 22/4 (tức từ 9/3 đến 11/3 âm lịch) với chuỗi các hoạt động phong phú, độc đáo mang đậm bản sắc văn hóa của đất và người Cố đô. Đây cũng là dịp để Ninh Bình quảng bá tiềm năng, thế mạnh về du lịch đến bạn bè trong nước và quốc tế, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác