Pháp cho Campuchia mượn bản đồ để xác minh hoạt động phân giới

(VOV5) - Ngày 3/9 tới, Campuchia sẽ tổ chức lễ tiếp nhận bản đồ được Chính phủ Pháp cho mượn theo đề nghị của Thủ tướng Hun Sen và tiến hành đối chiếu với bản đồ chính thức của Chính phủ Campuchia sử dụng trong hoạt động phân định biên giới với các nước láng giềng.


Pháp cho Campuchia mượn bản đồ để xác minh hoạt động phân giới  - ảnh 1
Quyền Chủ tịch Thư viện LHQ Mereani Keleti Vakasika (phải) và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Hor Namhong (trái) tại buổi thẩm định bản đồ ở thủ đô Phnom Penh ngày 20/8. Ảnh: AFP/TTXVN


Thông cáo báo chí ngày 1/9 của Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng Campuchia cho biết lễ tiếp nhận và đối chiếu bản đồ mượn từ Pháp sẽ diễn ra dưới sự chủ trì của Ủy ban Điều phối công tác tiếp nhận và thẩm định bản đồ quốc gia Campuchia do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Hor Namhong làm Chủ tịch. Việc Chính phủ Pháp cho Campuchia mượn bản đồ là kết quả phúc đáp thư của Thủ tướng Hun Sen ngày 6/8 đề nghị Chính phủ Anh, Pháp, Mỹ cho mượn bản đồ gốc và hỗ trợ kỹ thuật cho Campuchia trong việc xác thực hoạt động phân định biên giới với các nước láng giềng. Ngày 20/8, Campuchia đã tổ chức lễ tiếp nhận bản đồ do Liên hợp quốc cho mượn. Kết quả đối chiếu công khai cho thấy, đường biên giới của bản đồ Liên hợp quốc cho Campuchia mượn hoàn toàn giống với đường biên giới của bản đồ chính thức của Chính phủ Campuchia. Trước đó, đảng CNRP đã nhiều lần vu cáo Chính phủ Campuchia sử dụng “bản đồ giả” để phân định biên giới khiến Campuchia bị mất đất. Cảnh sát Campuchia đã bắt giữ Thượng nghị sĩ đối lập Hong Sok Huar với cáo buộc ông này phạm tội “phản quốc” khi xuyên tạc Hiệp ước giữa Campuchia và Việt Nam về vấn đề biên giới.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác