Ra mắt sách và triển lãm ảnh “2018 - Dấu ấn lịch sử bóng đá Việt Nam

(VOV5) -Cuốn sách “2018 - Dấu ấn lịch sử bóng đá Việt Nam” được ví như một cuốn nhật ký bằng hình ảnh, kể những câu chuyện của bóng đá Việt Nam trong năm 2018.

Sáng 30/1, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á tổ chức buổi giới thiệu sách và triển lãm ảnh “2018 - Dấu ấn lịch sử bóng đá Việt Nam”. Sách do Nhà xuất bản Thông tấn phát hành.

Ra mắt sách và triển lãm ảnh “2018 - Dấu ấn lịch sử bóng đá Việt Nam - ảnh 1Cuốn sách "2018 - Dấu ấn lịch sử bóng đá Việt Nam" của tác giả Nguyễn Á.

Cuốn sách “2018 - Dấu ấn lịch sử bóng đá Việt Nam” được ví như một cuốn nhật ký bằng hình ảnh, kể những câu chuyện của bóng đá Việt Nam trong năm 2018. Với 400 trang sách và 500 bức ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc thi đấu hết mình, của các cầu thủ, là những khoảnh khắc hồi hộp rồi vỡ òa trong niềm vui chiến thắng của các cổ động viên trong và ngoài sân cỏ.

Năm 2018, bóng đá Việt Nam đạt thành tích cao trên trong khu vực và quốc tế. Đội tuyển U23 Việt Nam lập thành tích lịch sử giành ngôi Á quân châu Á, Đội tuyển Olympic Quốc gia lọt vào bán kết ASIAD 18, đội tuyển bóng đá Quốc gia đăng quang ngôi vô địch AFF Suzuki Cup 2018.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác