Ra mắt Trung tâm UNESCO Nghiên cứu và Bảo tồn Văn hóa Chăm

(VOV5) - Ngày 8/6, tại thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra diễn ra lễ ra mắt Trung tâm UNESCO Nghiên cứu và Bảo tồn Văn hóa Chăm. Nhân dịp này, Trung tâm tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Bảo tồn và phát huy nghệ thuật ca múa nhạc Chăm trong quá trình hội nhập hiện nay".

Ra mắt Trung tâm UNESCO Nghiên cứu và Bảo tồn Văn hóa Chăm - ảnh 1
Điệu múa dân tộc Chăm

22 tham luận tại hội thảo xoay quanh vấn đề bảo tồn và phát triển như thế nào để nghệ thuật biểu diễn ca múa nhạc Chăm không bị lu mờ như hiện nay. Tiến sĩ Trương Văn Món, Giám đốc Trung tâm UNESCO Nghiên cứu và bảo tồn văn hóa Chăm, cho biết: “Thực hiện quan điểm của Đảng về bảo tồn và phát triển văn hóa Chăm như thế nào cho nó tốt trong quá trình hội nhập như hiện nay đặc biệt là thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 của Đảng. Thông qua hội thảo này sẽ giúp cho ngành chức năng các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên nhận thức như thế nào cho nó đúng loại hình ca múa nhạc Chăm từ đó chúng ta có hướng bảo tồn như thế nào cho nó đúng, phát huy như thế nào cho tốt”.



Người Chăm có nền văn hóa phong phú, đa dạng, trong đó, có nghệ thuật ca múa nhạc đã từng một thời nổi tiếng và in dấu ấn sâu đậm không chỉ ở các quốc gia ở Đông Nam Á mà còn có cả ở châu Á./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác