Rút ngắn chênh lệch trong tiếp cận tri thức của phụ nữ và trẻ em

(VOV5) - Nhà xuất bản Phụ nữ thành lập năm 1957, là Nhà xuất bản duy nhất dành cho nữ giới ở Việt Nam. 

Trải qua 60 năm, Nhà xuất bản Phụ nữ đã tạo dựng được vị thế đặc biệt trong vai trò phản ánh và nâng cao tri thức phụ nữ nói riêng. Nhà xuất bản Phụ nữ cũng là một trong những đơn vị nhà nước thực hiện cơ chế tự chủ từ khá sớm, đảm bảo phát triển đơn vị theo hướng chuyên nghiệp, chuyên sâu theo yêu cầu tất yếu của thời đại. Giám đốc NXB Phụ nữ Khúc Thị Hoa Phượng trả lời phỏng vấn về những hoạt động chính của NXB này.

Rút ngắn chênh lệch trong tiếp cận tri thức của phụ nữ và trẻ em - ảnh 1Chị Khúc Thị Hoa Phượng, Giám đốc NXB Phụ nữ trong một sự kiện do NXB tổ chức- Ảnh: Giadinhvietnam.com 

PV: Thưa chị, sáu mươi năm qua, với vai trò phục vụ đối tượng trọng tâm là phụ nữ, trẻ em, Nhà xuất bản Phụ nữ đã ấn hành nhiều đề tài sách phong phú góp phần  phổ biến tri thức, mở rộng và nâng cao nhận thức, năng lực cho phụ nữ và cộng đồng xã hội. Nếu nói về chặng đường này, chị có thể điểm lại những gì?

Chị Khúc Thị Hoa Phượng: Với chặng đường phát triển sáu mươi năm, Nhà xuất bản Phụ nữ đã xuất bản hàng chục ngàn đầu sách với số lượng hàng triệu bản in, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của đông đảo bạn đọc. Cho đến nay Nhà xuất bản Phụ nữ đã xây dựng được các Tủ sách được bạn đọc yêu thích và cũng là Các tủ sách chính của Nhà xuất bản: Chính trị - Công tác Hội; Lịch sử - Văn hóa, Văn học Việt Nam, Văn học nước ngoài, Nữ công gia chánh, Tâm lý - kỹ năng, Mang thai - Sinh nở, Chăm sóc sức khỏe, Nuôi dạy con - Giáo dục gia đình; Tuổi Teen; Thiếu nhi...

Rút ngắn chênh lệch trong tiếp cận tri thức của phụ nữ và trẻ em - ảnh 2

Nhà xuất bản luôn xác định rõ đối tượng bạn đọc là phụ nữ, gia đình và trẻ em - những nhân tố quan trọng quyết định nền tảng tri thức, đạo đức con người Việt Nam trong tương lai.. Từ đó, chúng tôi ý thức sâu sắc việc phát triển đội ngũ cộng tác viên viết sách cho đối tượng bạn đọc của mình. Đó là các tác giả có uy tín trên nhiều lĩnh vực.

Nhà xuất bản Phụ nữ cũng là một trong số các mô hình Nhà xuất bản thành công khi chuyển đổi từ cơ chế bao cấp sang cơ chế tự chủ ngay từ những năm 1993. Chúng tôi chủ trương phát triển Nhà xuất bản theo hướng hiện đại: chủ động cả ba khâu: xuất bản - in - phát hành. Công tác xuất bản của chúng tôi ngày càng phát triển đa dạng, bắt kịp các trào lưu, xu hướng của thế giới, được đầu tư nghiêm túc cả chiều rộng lẫn chiều sâu với việc tăng số lượng đầu sách, mở rộng đề tài đồng thời đảm bảo chất lượng nội dung sách với nhiều sách hay, sách tốt, được bạn đọc tín nhiệm và được tái bản nhiều lần. Công tác phát hành mở rộng các cửa hàng giới thiệu sách và mạng lưới đối tác phát hành trải khắp nhiều vùng, miền của cả nước; đổi mới cách thức tiếp cận bạn đọc theo hướng tương tác trực tiếp với bạn đọc thông qua các hội sách và các sự kiện. Hiện nay Nhà xuất bản Phụ nữ là một trong số ít các nhà xuất bản có Nhà in hiện đại, đáp ứng được các yêu cầu cao về chất lượng in ấn.

Nhà xuất bản Phụ nữ đã và đang không ngừng nỗ lực để đáp ứng tốt nhiệm vụ phát triển văn hóa đọc, nâng cao dân trí; đáp ứng nhu cầu tri thức ngày càng cao của bạn đọc trong giai đoạn mới; nhất là đáp ứng đòi hỏi ngày càng đa dạng của phụ nữ đối với tri thức. Chúng tôi cũng cam kết thực hiện trách nhiệm xã hội để rút ngắn khoảng cách chênh lệch trong việc tiếp cận tri thức của phụ nữ và trẻ em gái ở các vùng miền còn nhiều khó khăn. Hy vọng rằng với sáu mươi năm kinh nghiệm và khát khao cống hiến, Nhà xuất bản Phụ nữ sẽ ghi thêm nhiều dấu ấn mới trên chặng đường phát triển vì một nước Việt Nam giàu bản sắc văn hóa với nền văn hóa đọc được toàn dân hưởng ứng và được thế giới ghi nhận

PV:Việc hợp tác trong nước và quốc tế để phát triển được thực hiện như thế nào ở NXB Phụ nữ?

Chị Khúc Thị Hoa Phượng: Trong quá trình phát triển Nhà xuất bản Phụ nữ không ngừng mở rộng và có quan hệ hợp tác xuất bản với một số cơ quan, tổ chức quốc tế: Cơ quan Hợp tác Văn hóa và Kỹ thuật của cộng đồng các nước có sử dụng tiếng Pháp (ACCT), Đại sứ quán nước Cộng hòa Pháp tại Việt Nam, Cơ quan Hợp tác và Phát triển quốc tế Thụy Điển (SIDA), Viện nghiên cứu Văn hóa Hàn Quốc, Viện dịch thuật Văn học Hàn Quốc, Viện Goethe, Trung tâm Văn hóa Pháp (Le’s Epace), v.v nhằm trao đổi tri thức, nâng cao năng lực cho phụ nữ và trẻ em; đồng thời Nhà xuất bản Phụ nữ cũng là cầu nối dịch và giới thiệu sách của nhiều nước trên thế giới góp phần giới thiệu tinh hoa văn hóa, văn học của thế giới vào Việt Nam… Các hoạt động đối ngoại và giao dịch bản quyền của Nhà xuất bản Phụ nữ đã góp phần phát triển sự hiểu biết giữa các nền văn hóa nói chung, phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam nói riêng trong tiến trình hội nhập cùng thế giới; làm giàu vốn tri thức thế giới cho độc giả Việt Nam.

Ngoài ra, trong nhiều năm qua Nhà xuất bản chủ động thực hiện trách nhiệm xã hội: phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; tặng sách cho các cấp Hội phụ nữ vùng sâu, vùng xa; tặng sách cho bộ đội Trường Sa, bộ đội biên phòng và các thư viện huyện, xã đảo khó khăn (như thư viện Côn Đảo) từ nguồn vốn tự có và sách đặt hàng của Nhà nước.

Nhiều ấn phẩm của Nhà xuất bản nhận được nhiều giải thưởng cao quý của Giải thưởng Sách Quốc gia Việt Nam, Giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà văn Hà Nội, Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam… Đặc biệt, với những đóng góp tích cực cho phong trào phụ nữ và nâng cao dân trí, Nhà xuất bản Phụ nữ đã được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 2012.

Năm 2012 cũng là năm khởi nguồn Hội sách đặc biệt mà Nhà xuất bản Phụ nữ kết hợp cùng Nhà xuất bản Kim Đồng, Nhà xuất bản Trẻ tổ chức, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam: Hội sách Mùa Xuân, Hội sách Mùa Thu. Sau vài năm triển khai, Hội sách Mùa Xuân, Hội sách Mùa Thu của ba nhà xuất bản đã trở thành một địa chỉ lý tưởng của văn hóa đọc. Dù ngày càng có nhiều hội sách diễn ra khắp cả nước, thì độc giả Thủ Đô vẫn luôn đợi chờ Hội sách ở Bảo tàng Phụ nữ, bởi ở đó, họ thực sự được đắm mình trong Không gian của những người yêu sách.

PV: Những ấn phẩm hay và những sự kiện nào  sẽ được giới thiệu, tổ chức  trong dịp này thưa chị?

Chị Khúc Thị Hoa Phượng: Nhân dịp kỷ niệm trọng đại này, NXB Phụ nữ ấn hành nhiều tác phẩm có nội dung hay, giá trị, hình thức đẹp giới thiệu tới đông đảo độc giả. Với “thương hiệu” được bạn đọc yêu thích về tiểu thuyết lịch sử, Nhà xuất bản Phụ nữ đã tái bản và làm mới bộ tiểu thuyết lịch sử Bão táp triều Trần (6 tập - 4000 trang); Tám triều vua Lý (6 tập - hơn 4000 trang) với bộ hộp đựng sách trang trọng và lịch sự. Đặc biệt, Nhà xuất bản giới thiệu cây bút nữ viết tiểu thuyết lịch sử đang được bạn đọc trẻ mến mộ, tác giả Trường An với bộ ba tiểu thuyết lịch sử (trên 2000 trang sách) viết về nhà Nguyễn: Vũ tịch, Thiên hạ chi vương, Hồ Dương (2 tập).

Rút ngắn chênh lệch trong tiếp cận tri thức của phụ nữ và trẻ em - ảnh 3 Một đầu sách mới của NXB Phụ nữ

Các ấn phẩm mới chào mừng Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Nhà xuất bản Phụ nữ rất đa dạng và phong phú thuộc các Tủ sách Thiếu nhi, Teen, Tâm lý - Kỹ năng; Nuôi dạy con: Bộ sách Kỹ năng cho trẻ em gái: Là con gái (Pretty Girls, 6 cuốn) - chia sẻ kiến thức phát triển bản thân dành cho các em gái; bộ sách Giáo dục gia đình (6 cuốn): Ông tớ là thế đó, Bà tớ là thế đó, Bố tớ là thế đó, Mẹ tớ là thế đó, Chị gái tớ, Em trai tớ; Bộ sách Con chính là điều kỳ diệu (4 cuốn) bày tỏ lời yêu thương của cha mẹ với con cái: Con là hạt giống nào vậy nhỉ, Những chú ngựa của mẹ, v.v; Bộ sách Truyện cổ tích nổi tiếng thế giới của NXB Usborne của Anh (picture book, song ngữ Anh - Việt, 6 cuốn): Ba chú heo con, Nàng công chúa Lọ Lem, v.v; Cuốn sách Có Mẹ trong cuộc đời này (Phong Điệp), Mặt trái của yêu thương (chuyên gia tâm lý Phạm Hiền) - phân tích những sai lầm của bố mẹ Việt khi nuôi dạy con; các sách dịch: Bà đại sứ, Phố Academy; các sách về kỹ năng cho phụ nữ; và các cuốn sách tiếp theo thuộc Tủ sách Kinh tế - Khởi nghiệp: Lập kế hoạch kiểu Toyota, Dọn dẹp kiểu Toyota, Thất bại học của Toyota, v.v

Trong khuôn khổ của Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập, Nhà xuất bản Phụ nữ tổ chức Triển lãm các tác giả - tác phẩm của NXB nhận được các giải thưởng uy tín; Trưng bày các sản phẩm sách in đẹp và xếp sách nghệ thuật; Bán hàng với chiết khấu đặc biệt tri ân độc giả, từ 35 đến 70% (tại các cửa hàng giới thiệu sách của Nhà xuất bản Phụ nữ ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội); Tổ chức Hội sách Mùa thu (tuần đầu tháng 11/2017, từ 8 đến 12) với buổi họp báo Khai mạc Hội sách và Họp báo ra mắt bộ sách tiểu thuyết lịch sử của tác giả Trường An: Vũ tịch, Thiên hạ chi vương, Hồ Dương (2 tập) (ngày 12/11/2017)…  

Xin cảm ơn chị.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác