Thành phố Hà Nội biểu dương người công giáo tiêu biểu

(VOV5) - Tại Hội nghị biểu dương gương “ Người tốt – Việc tốt” trong đồng bào Công giáo Thủ đô diễn ra sáng nay tại Hà Nội, lãnh đạo thành phố Hà Nội tặng bằng khen cho 56 người công giáo tiêu biểu của thủ đô.

Ông Lê Thành Minh, Trưởng ban đoàn kết công giáo quận Tây Hồ, người được tuyên dương tại Hội nghị vì những nỗ lực gắn kết giữa Giáo hội công giáo Việt Nam và Nhà nước, gắn kết giữa đạo với đời, chia sẻ: “Chúng tôi tham gia Ban đoàn kết công giáo để cho mọi người hiểu rằng, tổ chức này phù hợp với hoàn cảnh đất nước hiện nay. Thông qua đó, Nhà nước sẽ hiểu rõ hơn về Giáo hội và ngược lại. Còn cá nhân tôi, tôi luôn cố gắng học hỏi, suy nghĩ bằng chính việc làm của mình, không làm hại cho Giáo hội, không làm hại cho Nhà nước.”

Hà Nội hiện có gần 189.000 giáo dân, chiếm khoảng 3% dân số, thuộc 3 giáo phận là Hà Nội, Hưng Hóa và Bắc Ninh. 5 năm qua, đồng bào công giáo trên địa bàn Hà Nội hưởng ứng phong trào “Xứ, họ đạo tiên tiến” và “Mỗi người Công giáo thủ đô là một tấm gương tốt”, từ đó xuất hiện nhiều tấm gương điển hình của người công giáo về phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, hoạt động xã hội, từ thiện, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương…  

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác