Thành phố Hồ Chí Minh: Triển lãm hơn 340 tác phẩm nghệ thuật sáng tác trong năm 2019

(VOV5) -Triển lãm diễn ra đến hết ngày 3/9/2019.

Ngày 21/8, tại Bảo tàng Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc triển lãm báo cáo kết quả các trại sáng tác và sáng tác mới năm 2019 do Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Đây là hoạt động chuyên ngành nhằm thúc đẩy sự sáng tạo nghệ thuật đối với họa sĩ, điêu khắc gia và sinh viên ngành Mỹ thuật để có thêm nhiều tác phẩm chất lượng đi vào cuộc sống.

Triển lãm giới thiệu đến công chúng hơn 340 tác phẩm có chất liệu đa dạng, trường phái, phong cách sáng tác phong phú. Trong đó, nhiều tác phẩm được họa sĩ, điêu khắc gia và sinh viên thực hiện tỉ mỉ bằng công sức, trí tuệ, sáng tạo và cả niềm đam mê nghệ thuật.

Thành phố Hồ Chí Minh: Triển lãm hơn 340 tác phẩm nghệ thuật sáng tác trong năm 2019 - ảnh 1Tác phẩm điêu khắc bằng gỗ Lên của tác giả trẻ Lê Sinh Trường được xét chọn đầu tư
 

Hội đồng nghệ thuật Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã chọn đầu tư cho 37 tác phẩm của các họa sĩ, điêu khắc gia và 15 tác phẩm của sinh viên; đồng thời giới thiệu 3 tác phẩm của sinh viên tham gia Giải thưởng Văn học nghệ thuật Việt Nam (do Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức) và 14 tác phẩm của hội viên tham gia Giải thưởng sáng tác văn học, nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2015 - 2020 lần II, do Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác