Tích cực chuẩn bị cho "Lễ hội Văn hóa Thế giới 2017" tại Thành phố Hồ Chí Minh

(VOV5) - “Lễ hội Văn hóa Thế giới 2017” do tỉnh Gyoengsangbuk-do ( Hàn Quốc) tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh phải đảm bảo tính tôn nghiêm của khu vực đặt tượng đài Hồ Chủ tịch và phù hợp với đặc thù của tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ. 


Đó là ý kiến chỉ đạo của bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh và ông Woo Byeong Yoon, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Gyoengsangbuk-do tại buổi làm việc diễn ra chiều 2/12. Bà Nguyễn Thị Thu cũng khẳng định lãnh đạo Thành phố sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho Lễ hội diễn ra thành công. Các sở, ban, ngành của Thành phố sẵn sàng hợp tác, đồng hành cùng tỉnh Gyoengsangbuk-do trong quá trình chuẩn bị và triển khai tổ chức Lễ hội. 

Theo ông Woo Byung Yoon, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Gyeongsangbuk-do, Lễ hội văn hóa thế giới 2017 (dự kiến diễn ra vào tháng 11/2017) sẽ tạo không gian giao lưu văn hóa qua các chương trình biểu diễn văn hóa truyền thống, triển lãm, giới thiệu sản phẩm hàng hóa chất lượng cao đặc trưng của Hàn Quốc và các quốc gia tham gia Lễ hội. 

Phản hồi

Các tin/bài khác