Tỉnh Yên Bái đăng cai Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc năm 2025

(VOV5) - Cờ đăng cai Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XVI năm 2025 được trao cho tỉnh Yên Bái.

Chiều qua, tại tỉnh Phú Thọ, Ban tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XV năm 2022 tổng kết và bế mạc Ngày hội. Cờ đăng cai Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XVI năm 2025 được trao cho tỉnh Yên Bái.

Tỉnh Yên Bái đăng cai Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc năm 2025 - ảnh 1Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ (bên phải) trao cờ đăng cai cho đại diện tỉnh Yên Bái. Ảnh: TTXVN

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XV diễn ra từ ngày 2 - 4/12 tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Tham gia Ngày hội có hơn 600 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên quần chúng, đồng bào các dân tộc của 7 tỉnh, gồm: Phú Thọ, Hòa Bình, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái và Sơn La. Nhiều tiết mục có quy mô lớn, được dàn dựng công phu, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân, du khách.

Dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen cho 11 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia tổ chức Ngày hội.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác